Úp mở về án phạt dành cho Malaysia, sếp lớn AFC bị nghi thiên vị kình địch ĐT Việt Nam
Sau khi CAS bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia thì mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía AFC để chờ đợi án phạt từ cơ quan này.
Phán quyết mới nhất từ Tòa án Thể Thao (CAS) đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến bê bối nhập tịch của 7 cầu thủ. Quyết định này được xem là bước quan trọng, mở đường để AFC tiếp tục xử lý kỷ luật vụ việc, vốn liên quan trực tiếp đến các trận đấu của đội tuyển Malaysia tại vòng loại AFC Asian Cup 2027, trong đó có cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam.
Theo thông tin được truyền thông Malaysia đăng tải, ngay sau khi CAS đưa ra phán quyết vào tối 5/3, AFC đã xác nhận tiếp nhận kết quả này và chuyển hồ sơ sang Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để xem xét. Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết cơ quan quản lý bóng đá châu lục sẽ không bình luận thêm khi quá trình điều tra và các thủ tục kỷ luật vẫn đang được tiến hành.
Trước đó, Malaysia bị xác định đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Việt Nam và Nepal. Sau khi vụ việc bị phát hiện, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên CAS với hy vọng đảo ngược quyết định kỷ luật ban đầu, nhưng nỗ lực này cuối cùng không thành công.
AFC từng nhiều lần khẳng định họ sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi CAS hoàn tất quá trình xem xét kháng cáo. Vì vậy, việc đơn kháng cáo của FAM bị bác bỏ đồng nghĩa toàn bộ hồ sơ đã được trả lại cho cơ quan kỷ luật của AFC để tiến hành các bước xử lý tiếp theo theo quy định của bóng đá quốc tế.
Vụ bê bối nhập tịch này đã gây tranh cãi lớn trong dư luận khu vực, đặc biệt sau những phát biểu gây chú ý của Tổng thư ký Windsor John. Trong thời gian tới, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC sẽ xem xét các chứng cứ liên quan trước khi đưa ra án phạt cụ thể, bao gồm khả năng xử thua đối với các trận đấu mà Malaysia đã sử dụng cầu thủ vi phạm.