Việt Nam

AFC chính thức tiếp nhận hồ sơ từ CAS, ấn định thời điểm ĐT Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3

Tối 5/3,  Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận đã chính thức tiếp nhận kết luận từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ của nhóm cầu thủ Malaysia.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, khẳng định tổ chức này tôn trọng tuyệt đối tính độc lập của CAS. Hồ sơ vụ việc hiện đã được chuyển lên Ủy ban Kỷ luật AFC để xem xét các bước xử lý tiếp theo dựa trên quy định hiện hành.

Vấn đề trở nên cấp bách khi AFC đang chạy đua với thời gian để đưa ra phán quyết cuối cùng trước lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngay trong tháng này. Dù chịu áp lực lớn về mặt thời gian, ông Windsor nhấn mạnh sự minh bạch và tính pháp lý vẫn là ưu tiên hàng đầu.

AFC chính thức tiếp nhận hồ sơ từ CAS, ấn định thời điểm ĐT Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3
AFC đã tiếp nhận hồ sơ từ CAS và sẽ sớm có phán quyết tiếp theo.

Trước đó, CAS đã xem xét đơn kháng cáo của 7 cầu thủ Malaysia bị FIFA cáo buộc làm sai lệch hồ sơ để hợp thức hóa điều kiện thi đấu quốc tế. Tòa án tại Lausanne (Thụy Sĩ) tuyên bố giữ nguyên án treo giò 12 tháng – mức phạt tối thiểu cho hành vi vi phạm nghiêm trọng này.

Tuy nhiên, CAS đã có sự điều chỉnh "nới lỏng" hơn so với quyết định ban đầu của FIFA:

  • Án cấm: Chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức.

  • Quyền lợi: Các cầu thủ vẫn được phép tập luyện tại câu lạc bộ và tham gia các hoạt động bóng đá không thuộc hệ thống thi đấu chính thức.a

Ông Windsor đánh giá phán quyết của CAS có phần "mềm mỏng" khi cho phép cầu thủ duy trì sinh hoạt chuyên môn. Tuy nhiên, sau khi Ủy ban Kỷ luật AFC ra quyết định, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn bảo lưu quyền kháng cáo. Nếu không thỏa mãn với kết quả, FAM có thể tiếp tục đưa vụ việc trở lại CAS một lần nữa.

Vụ việc này không chỉ là bài học đắt giá về tính trung thực trong bóng đá khu vực mà còn gây áp lực trực tiếp lên kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia Malaysia trước thềm các giải đấu lớn.