Thể thao

V.League 2022 xuất hiện biến căng, trọng tài bẻ còi sau khi sử dụng 'VAR phiên bản Việt Nam'

V.League 2022 xuất hiện biến căng, trọng tài bẻ còi sau khi sử dụng 'VAR phiên bản Việt Nam'

Vòng 2 của V.League 2022 tiếp tục diễn ra những trận đấu vô cùng hấp dẫn. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp đón Nam Định với quyết tâm chiến thắng để leo lên ngôi đầu Bảng xếp hạng. Đội chủ nhà hiện thực hóa mục tiêu bằng bàn thắng sớm của Triệu Việt Hưng ngay từ phút thứ 4.

Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sau đó làm chủ hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Mặc dù vậy, phải sang tới hiệp 2, đội bóng đất Cảng mới có lần thứ 2 đưa bóng vào lưới đối thủ. Phút thứ 67, vẫn là Triệu Việt Hưng lao lên đệm bóng chuyển hoá pha sút trúng cột dọc của Rimario thành bàn thắng thứ 2 cho Hải Phòng trước Nam Định.

Triệu Việt Hưng ăn mừng bàn thắng thứ 2 (Ảnh: Sport5)

HLV Chu Đình Nghiêm và ban huấn luyện đội chủ sân Lạch Tray ăn mừng chiến thắng trong tầm tay. Dù vậy, các cầu thủ đội khách tỏ ra bất bình với quyết định công nhận bàn thắng. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ yêu cầu trọng tài chính Trần Đình Thịnh xem lại pha quay chậm trên màn hình lớn tại sân.

Các cầu thủ Nam Định yêu cầu trọng tài xem lại tình huống (Ảnh: Sport5)

Đứng trước phản ứng vô cùng dữ dội của các cầu thủ Nam Định. Trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã phải trao đổi với các trợ lý. Sau đó, bàn thắng của Hải Phòng đã không được công nhận do bóng đã chạm tay Triệu Việt Hưng.

Đây là tình huống vô cùng hy hữu và có lẽ chỉ xuất hiện ở bóng đá Việt Nam. Trong quy định của Ban tổ chức cũng như luật của FIFA không hề có điều khoản nào cho rằng trọng tài có thể xem lại tình huống bằng màn hình trên sân để đưa ra quyết định.

Trọng tài chính Trần Đình Thịnh xem lại tình huống bằng màn hình lớn trên sân Lạch Tray. (Ảnh: Sport5)

Nói về tình huống gây tranh cãi này, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không đồng tình với cách xử lý của trọng tài: “Tôi nghĩ là quyết định của trọng tài. Chúng ta không dùng VAR, chúng ta cũng không thể xem trên màn hình để quyết định. Tôi không hiểu luật quy định ra sao về trường hợp này, cái này tôi không hiểu.

Trọng tài quyết định bẻ còi. (Ảnh: Sport5)

“Tôi nghĩ trong bóng đá, quyết định là quyền của trọng tài. Nếu sử dụng VAR mới được phép thay đổi quyết định. Nếu không sử dụng VAR mà thay đổi quyết định thì chúng tôi đã bị tước đi 1 bàn thắng. Tôi không nói bàn thắng đó hợp lệ hay không. Có thể là trọng tài sai lầm nhưng chúng ta không được phép bẻ còi. Trọng tài trước đó đã công nhận bàn thắng”.

Mặc dù bị tước bàn thắng nhưng sau đó Hải Phòng vẫn có được điều mình cần là pha lập công của Mpande ở phút bù giờ của hiệp 2 sau khi để Nam Định gỡ hòa 1-1. Chiến thắng nghẹt thở này giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng V.League 2022 khi Viettel FC chưa thi đấu.

TIN NÓNG BÓNG ĐÁ 3/3: HI HỮU TRỌNG TÀI XEM BẢNG ĐIỆN TỬ TỪ CHỐI BÀN THẮNG

 

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, 'tội đồ' của ĐT Việt Nam gây phẫn nộ ngay trận đầu trở lại V-League

(Techz.vn) Từng nhận án phạt nặng nhất lịch sử với hành vi phi thể thao khiến HLV Park Hang Seo "khốn đốn". Đồ tể Ngô Hoàng Thịnh - người từng khiến Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân, lỡ hẹn với ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup - mới đây tiếp tục gây phẫn nộ ngay trong ngày đầu tiên trở lại V-League 2022.