Thể thao

Sao HAGL có 10 trận liền ở ĐT Việt Nam không làm được 'điều tối thiểu', HLV Park sai lại càng sai?

Sao HAGL có 10 trận liền ở ĐT Việt Nam không làm được 'điều tối thiểu', HLV Park sai lại càng sai?

ĐT Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã thể hiện được quyết tâm rất lớn khi tiếp đón Oman trên sân nhà Mỹ Đình. Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã sử dụng cặp hậu vệ biên là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Dù có Lê Văn Xuân trên băng ghế dự bị nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn sử dụng Văn Thanh ở vị trí trái sở trường là hậu vệ cánh trái.

Quyết định này của HLV Park Hang-seo có thể xem là sai lầm bởi khoảng thời gian có mặt trên sân là một trong những màn trình diễn tệ nhất của Vũ Văn Thanh. Sau 76 phút, ngôi sao của HAGL để mất bóng tới 20 lần, không một lần tạt bóng trúng đích và được Sofascore chấm 6,5 điểm (thấp nhất trận).

Văn Thanh nhận điểm số thấp nhất trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Oman.

Ở cuộc đối đầu với Oman, Văn Thanh đã có 4 lần tạt bóng, tất cả đều không mang lại hiệu quả. Có thể vì phải thi đấu trái sở trường dẫn đến khó khăn trong cách tạt bóng của Văn Thanh nhưng quả thực, đây là điểm yếu cố hữu của cầu thủ sinh năm 1996.

Theo thống kê, đã 10 trận liên tiếp trong màu áo ĐT Việt Nam, Vũ Văn Thanh chưa thể tung ra một đường tạt bóng chính xác. Lần gần nhất mà ngôi sao của HAGL tạt bóng thành công đã là từ tháng 10/2021 trong thất bại với tỉ số 2-3 trước ĐT Trung Quốc.

Văn Thanh trải qua 10 trận liên tiếp ở ĐT Việt Nam không tạt bóng trúng đích.

Ngoài ra, hậu vệ 25 tuổi thất bại trong cả 4 lần tranh chấp tay đôi, có 2 lần để đối phương vượt qua ở cuộc đối đầu với Oman. Phong độ không cao trong thời gian gần đây khiến vị trí của Văn Thanh tại ĐT Việt Nam bị đe dọa. Trong 2 trận gần nhất của ĐT Việt Nam, Hồ Tấn Tài được HLV Park Hang-seo tin tưởng ở vị trí hậu vệ phải. 

Trong khi đó, ở hành lang cánh trái, nhiều khả năng nhà cầm quân 64 tuổi cũng sẽ phải cân nhắc đến việc trao cơ hội nhiều hơn cho Lê Văn Xuân hay Đỗ Thanh Thịnh khi mà Hồng Duy và Văn Hậu đều không thể thi đấu. Phương án sử dụng Văn Thanh ở cánh trái chưa bao giờ đem lại hiệu quả cao.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào ngày 26/3 với 20 cầu thủ. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu cuối cùng ở Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 29/3. 

Highlights Việt Nam vs Oman | Quang Hải sút phạt đẳng cấp - Oman dùng bài tủ phạt góc

 

HLV Park nhận tin dữ trước trận Nhật Bản, 4 ngôi sao ĐT Việt Nam nói lời chia tay VL World Cup 2022

(Techz.vn) Sau Tiến Linh dính chấn thương và Thành Chung bị treo giò, ĐT Việt Nam lại tiếp tục gặp tổn thất ở hàng thủ. HLV Park Hang-seo chỉ còn lại 19 cầu thủ lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng tại Vòng loại World Cup 2022.