Thể thao

Quang Hải ra quyết định cứng rắn, nối gót Đặng Văn Lâm trước sự 'bất lực' của bầu Hiển?

Quang Hải ra quyết định cứng rắn, nối gót Đặng Văn Lâm trước sự 'bất lực' của bầu Hiển?

Câu chuyện hợp đồng của Quang Hải với CLB Hà Nội đang được người hâm mộ vô cùng quan tâm. Chưa đầy một tháng nữa, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do. Chính vì vậy, đội bóng thủ đô đang làm mọi cách để giữ chân ngôi sao số một của ĐT Việt Nam.

Dự kiến, trong ngày 15/3, đại diện của CLB Hà Nội và phía Quang Hải sẽ ngồi vào bàn đàm phán lần cuối cùng để thảo luận về một bản hợp đồng mới. Mặc dù vậy, cơ hội của đội chủ sân Hàng Đẫy là không cao bởi Quang Hải dường như đã có quyết định cho riêng mình.

Quang Hải và CLB Hà Nội sẽ có buổi đàm phán cuối cùng vào ngày 15/3.

HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định từng có thời gian làm việc cùng Quang Hải khi tiền vệ này khoác áo CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất (tiền thân của Sài Gòn FC hiện tại). HLV sinh năm 1976 khẳng định vẫn giữ mối quan hệ với Quang Hải và tiết lộ rằng tiền vệ sinh năm 1997 muốn ra nước ngoài thi đấu:

"Tôi xin phép từ chối bàn về hợp đồng của Quang Hải. Hải là học trò cũ của tôi, đến giờ thầy trò tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ cậu ấy nên ra nước ngoài thi đấu khi có cơ hội.

Bản thân Hải cũng muốn ra nước ngoài, cậu ấy cũng từng nói với tôi như vậy. Không phải đến bây giờ mà cách đây hai năm tôi đã khuyên cậu ấy ra nước ngoài. Ra nước ngoài thì tính chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam mới được nâng cao. Quang Hải rất ngoan, có nhân cách tốt."

HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu.

Có thể thấy Quang Hải rất quyết tâm để được ra nước ngoài thi đấu. Đây cũng là thời điểm tiền vệ sinh năm 1997 đạt phong độ cao nhất cũng như đã có kinh nghiệm từ những đồng đội đi trước. Chính vì vậy, nếu Quang Hải không đổi ý, rất khó để CLB Hà Nội xoay chuyển tình thế.

Nếu xuất ngoại, nhiều khả năng bến đỗ của Quang Hải sẽ là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc bởi đây không phải là thời điểm mà thị trường chuyển nhượng châu Âu mở cửa. Những giải đấu hàng đầu châu Á cũng được cho là phù hợp hơn với tiền vệ sinh năm 1997. Đây là hướng đi mà những Đặng Văn Lâm hay Chanathip đang thành công và Quang Hải có thể học hỏi.

Quang Hải trở lại tập luyện sau khi dính chấn thương lưng.

Chiều ngày 14/3, Quang Hải cũng đã trở lại tập luyện với các đồng đội sau khi dính chấn thương lưng. Đội bóng thủ đô sẽ có trận đá bù với Thanh Hóa vào ngày 16/3 nên các cầu thủ Hà Nội được phép hội quân muộn hơn so với những ngôi sao khác của ĐT Việt Nam.

QUANG HẢI MUỐN 30 TỶ: YÊU CẦU CHÍNH ĐÁNG ĐỂ CẤT CÁNH TỚI TRỜI ÂU

 

Quang Hải 'vỡ mộng' sang châu Âu, bầu Hiển 'lật ngược tình thế' giữ chân ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam?

(Techz.vn) Đại diện Quang Hải cùng CLB Hà Nội sẽ gặp mặt trực tiếp để đàm phán lần cuối cùng về tương lai của ngôi sao của ĐT Việt Nam. Lúc này, cơ hội để bầu Hiển giữ chân ngôi sao sinh năm 1997 vẫn còn.