Thể thao

ĐT Việt Nam để lộ 'tử huyệt' ở Vòng loại World Cup 2022, HLV Park biết nhưng cũng đành bất lực?

ĐT Việt Nam để lộ 'tử huyệt' ở Vòng loại World Cup 2022, HLV Park biết nhưng cũng đành bất lực?

ĐT Việt Nam đã không thể giành được chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà Mỹ Đình khi để thua Oman với tủ số tối thiểu ở trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý, bàn thua của đoàn quân HLV Park Hang-seo đến từ tình huống rất quen thuộc, đó là phạt góc.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 9 lượt trận đã đấu, ĐT Việt Nam đang là đội để thủng lưới nhiều nhất Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 18 bàn thua. Đáng chú ý, trong 18 bàn thua này thì có đến 10 bàn xuất phát từ bóng bổng. Con số chỉ ra điểm yếu cố hữu của ĐT Việt Nam.

Oman ghi bàn từ một tình huống phạt góc.

Đây không chỉ là "tử huyệt" của ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 mà ngay cả dưới thời HLV Park Hang-seo, những chiến binh sao vàng chưa bao giờ được đánh giá cao trong việc chơi bóng bổng hay tổ chức những tình huống cố định.

Rất nhiều lần chúng ta để thua từ một pha đá phạt cố định hay từ một tình huống treo bóng bổng của đối phương. Dù trong tay HLV Park Hang-seo đang là một hàng phòng ngự có chiều cao tương đối ấn tượng nhưng việc chống đỡ những tình huống bóng bổng vẫn luôn rất vất vả với ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam luôn rất vất vả trong những tình huống chống bóng bổng.

Không chỉ trong khâu phòng ngự, ĐT Việt Nam cũng tỏ ra rất hạn chế khi tổ chức các tình huống cố định hay tấn công biên. Ở trận đấu với Oman, Hùng Dũng và các đồng đội có không ít lần được hưởng phạt góc nhưng tất cả đều không thực hiện thành công và chúng ta để thua từ chính một pha phạt góc của đối thủ.

Việc thiếu vắng những hậu vệ biên chất lượng như Văn Hậu hay Trọng Hoàng cũng khiến cho hai cánh của ĐT Việt Nam trở nên yếu ớt. Vũ Văn Thanh 10 trận liên tiếp không tạt bóng trúng đích, một con số đáng báo động. Rõ ràng, việc ĐT Việt Nam chơi bóng bổng tệ xuất phát từ nhiều yếu tố và cho đến lúc này, HLV Park Hang-seo cũng chưa thể tìm ra lời giải.

Vũ Văn Thanh trải qua 10 trận liên tiếp không tạt bóng trúng đích, HLV Park Hang-seo liệu có nên thay đổi?

Ngày 26/3, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản để có trận đấu cuối cùng Vòng loại World Cup 2022. Mục tiêu của chúng ta là cố gắng giành thêm điểm số để cân bằng kỷ lục 4 điểm mà Thái Lan đã từng làm được ở Vòng loại World Cup 2002.

TIN NÓNG BÓNG ĐÁ 26/3: TIẾN LINH SÁNH NGANG NEYMAR, VƯỢT MẶT RONALDO Ở VÒNG LOẠI WORLD CUP

 

Danh sách ĐT Việt Nam đối đầu với Nhật Bản: HLV Park chia tay 4 trụ cột, bổ sung Đặng Văn Lâm

(Techz.vn) Ngay sau trận đấu với Oman thì VFF đã công bố danh sách các cầu thủ lên đường làm khách trước Nhật Bản. Mặc dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn phải chia tay thêm trụ cột ngay trước giờ khởi hành.