Thể thao

ĐT Việt Nam đặt chân về nước sau kỳ tích tại Nhật Bản, HLV Park có hành động khiến NHM bất ngờ

ĐT Việt Nam đặt chân về nước sau kỳ tích tại Nhật Bản, HLV Park có hành động khiến NHM bất ngờ

ĐT Việt Nam đã chính thức kết thúc hành trình ở Vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa rất đáng khen trước chủ nhà Nhật Bản. Một điểm có được trên sân Saitama giúp thầy trò HLV Park Hang-seo cân bằng kỷ lục 4 điểm mà ĐT Thái Lan giành được ở Vòng loại World Cup 2002.

Chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Trung Quốc trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần cũng giúp ĐT Việt Nam đi vào lịch sử bởi ĐT Việt Nam đã trở thành đại diện đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành được chiến thắng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á giai đoạn cuối cùng. Dù không thể tạo ra quá nhiều bất ngờ nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ chắc chắn khiến người hâm mộ cảm thấy tự hào.

ĐT Việt Nam chính thức kết thúc hành trình tại Vòng loại World Cup 2022.

Vào khoảng 14h ngày 30/3, các thành viên của ĐT Việt Nam đã về tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo không cùng các cầu thủ đi ra xe bus chở toàn đội mà đi cửa sau. Chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ muốn tránh sự chú ý quá mức từ truyền thông.

Ngay sau khi trở về nước, HLV Park Hang-seo sẽ lập tức bắt tay vào công việc của đội U23 để chuẩn bị cho SEA Games 31 đang đến rất gần. Đây cũng là giải đấu cuối cùng mà ông dẫn dắt U23 Việt Nam trước khi nhường vị trí cho tân HLV Gong Oh-kyun.

HLV Park Hang-seo không đi cùng các học trò mà ra về bằng cửa sau nhờ sự hướng dẫn của nhân viên VFF (Ảnh: Sport5).
HLV Park Hang-seo dừng lại khi gặp một CĐV khuyết tật xin chụp ảnh (Ảnh: Sport5)
Các cầu thủ chia thành từng nhóm nhỏ để ra xe bus. Có người sẽ lập tức hội quân cùng CLB chủ quản và một số cầu thủ về quê thăm gia đình. (Ảnh: Sport5)

ĐT Việt Nam trở về từ Nhật Bản: thầy Park vội vã tạm biệt học trò tại sân bay

 

ĐT Việt Nam thăng tiến vượt bậc với kỳ tích World Cup, VFF bất ngờ nhận 'món quà lớn' từ AFC

(Techz.vn) Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam cả trong bóng đá nam và bóng đá nữ, đặc biệt là những cột mốc ở vòng loại World Cup.