Thể thao

Thua ĐT Việt Nam 2 lần liên tiếp, HLV Thái Lan 'coi thường' giải U23 ĐNÁ vì mục tiêu là World Cup?

Thua ĐT Việt Nam 2 lần liên tiếp, HLV Thái Lan 'coi thường' giải U23 ĐNÁ vì mục tiêu là World Cup?

ĐT Việt Nam đã tiến vào chung kết U23 Đông Nam Á để tái đấu với Thái Lan. Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam vẫn xuất sắc đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch. Trần Bảo Toàn là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu với một pha đánh đầu có điểm rơi rất khó.

Chiến thắng này giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch theo cách hoàn hảo nhất khi không để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Trong khi đó, lần thứ 2 liên tiếp thất bại trước Việt Nam với tỷ số tối thiểu rõ ràng không phải là cảm giác dễ chịu với người Thái.

Đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi tại U23 Đông Nam Á mà không thủng lưới bàn nào.

Mặc dù vậy, ở buổi họp báo sau trận, HLV trưởng của U23 Thái Lan, ông Salvador Garcia tỏ ra bình thản và tuyên bố mục tiêu là những giải đấu tầm cỡ Thế giới: "Tôi nói với các cầu thủ rằng không biết ai sẽ ra sân, nhưng ai thi đấu thì đều phải giữ đúng vị trí trên sân. Đó là điều họ đã làm được.

Tôi tự hào về họ. Khi các bạn đã làm mọi thứ có thể, cống hiến hết mình thì chẳng ai trách gì bạn cả. Tôi không có gì hối tiếc mà chỉ cảm thấy tự hào. Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình dài. Mục tiêu của chúng tôi là dự Asian Cup, World Cup, các giải đấu ở cấp độ cao hơn", ông Salvador Garcia chia sẻ. 

HLV Salvador Garcia tuyên bố mục tiêu là Asian Cup và World Cup.

Cũng thheo ông Garcia, việc U23 Thái Lan có độ tuổi trẻ hơn nên thất bại trước U23 Việt Nam cũng là điều bình thường: "Tôi nghĩ cầu thủ của mình đã thể hiện được trình độ cao khi đối mặt với các đối thủ lớn hơn. Đó là thử thách lớn cho chúng tôi. Thái Lan cho thấy lối chơi riêng, chủ động áp đặt, đó là điểm sáng. Giờ chúng tôi phải tập trung cho giải U19 châu Á". 

Thực tế, U23 Thái Lan tham dự giải đấu lần này với hầu hết các thành viên của đội U19, thậm chí có cầu thủ mới 16 tuổi, đó là tài năng trẻ Thanawut. Đây là một tài năng hiếm có của bóng đá Thái Lan. Tiền đạo này thi đấu cho U16 Thái Lan từ năm 13 tuổi và trở thành một trong những cầu thủ được HLV Salvador Garcia sử dụng nhiều nhất ở giải U23 Đông Nam Á.

Thái Lan tham dự U23 Đông Nam Á với đội hình nhiều cầu trẻ.

Trở lại với đội tuyển U23 Việt Nam, chức vô địch tại Campuchia sẽ là bước đệm rất tốt cho sự nghiệp của các cầu thủ trẻ. Dự kiến sẽ có rất nhiều cái tên lọt vào tầm ngắm của HLV Park Hang-seo để chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới trên sân nhà.

TIN BÓNG ĐÁ 27/2: U23 VIỆT NAM NHẬN CƠN MƯA TIỀN THƯỞNG, QBV NỮ THẾ GIỚI NỂ PHỤC ĐT NỮ VIỆT NAM

 

Đánh bại Thái Lan 2 lần liên tiếp, ĐT Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á nhờ 'công lớn' của Campuchia?

(Techz.vn) ĐT Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận Chung kết để lên ngôi vô địch ở giải U23 Đông Nam Á. Đáng chú ý, thành tích này có sự giúp sức rất lớn của chủ nhà Campuchia.