Thể thao

Khiến Thái Lan 2 lần ôm hận, ĐT Việt Nam giúp VFF 'nở mày nở mặt' với cột mốc khó tin ở Đông Nam Á

Khiến Thái Lan 2 lần ôm hận, ĐT Việt Nam giúp VFF 'nở mày nở mặt' với cột mốc khó tin ở Đông Nam Á

ĐT Việt Nam đã tạo nên thành tích đáng tự hào khi hai lần đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu tiên mà bóng đá Việt Nam bước lên bục vinh quang ở giải đấu này. Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam không chỉ khẳng định vị thế số một ở khu vực Đông Nam Á và còn giúp VFF "nở mày nở mặt" cột mốc rất đáng nhớ.

Cụ thể, chức vô địch ở giải U23 Đông Nam Á đã giúp bóng đá Việt Nam sưu tập đủ bộ danh hiệu của tất cả các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Việt Nam đã xưng vương tại AFF Cup (2008, 2018), U16 (2006, 2010, 2017), U19 (2007), SEA Games (2019) và cuối cùng là chức vô địch U23 Đông Nam Á (2022). Việt Nam cũng trở thành quốc gia thứ 2 làm được điều này sau Thái Lan.  

U23 Việt Nam hai lần đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch ở giải U23 Đông Nam Á.

Ở giải đấu vừa qua tại Campuchia, Dụng Quang Nho và các đồng đội cũng tạo ra sự "hoàn hảo" khác khi giành chức vô địch với thành tích toàn thắng mà không để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Việc đánh bại Thái Lan 2 lần liên tiếp cũng là điều không phải lứa cầu thủ nào của Việt Nam cũng có thể làm được.

Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á cũng nối tiếp những thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Trước đó, ĐTQG cũng mang đến niềm vui tột độ của người hâm mộ khi đánh bại Trung Quốc ngay trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022.

Chức vô địch này cũng giúp bóng đá Việt Nam hoàn tất trọn bộ danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á.

Trước mắt, bóng đá Việt Nam sẽ có một giải đấu quan trọng khác là SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với U23 Việt Nam. Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ chính thức diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Với thành công ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua, nhiều khả năng có những ngôi sao sẽ được HLV Park Hang-seo cân nhắc điền tên vào danh sách tham dự SEA Games 31. Được biết, HLV Đinh Thế Nam đã tiến của 5 cái tên là Y Eli Niê, Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho và Nguyễn Văn Tùng cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

TIN BÓNG ĐÁ 28/2: HƠN MỘT NỬA THÀNH VIÊN U23 VIỆT NAM VẪN PHẢI TIẾP TỤC Ở LẠI CAMPUCHIA

 

Tin bóng đá tối 27/2: ĐT Việt Nam bất ngờ bị Thái Lan vượt mặt; 'Văn Lâm mới' mất suất lên tuyển?

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 27/2: Người hùng ĐT Việt Nam có bến đỗ đầy bất ngờ sau chức vô địch U23 Đông Nam Á; "Đặng Văn Lâm mới" nguy cơ bị HLV Park Hang-seo loại khỏi ĐTQG; ĐT Việt Nam bất ngờ xếp sau Thái Lan dù giành chức vô địch.