Việt Nam

U23 Việt Nam đối mặt thực tế đáng báo động, HLV Kim Sang Sik như ngồi trên đống lửa sau U23 châu Á 2026

Thành phần U23 Việt Nam hiện tại đang đứng trước một thực tế không mấy dễ chịu khi phần lớn cầu thủ sẽ không còn cơ hội góp mặt ở sân chơi châu lục trong chu kỳ hai năm tới.

 

Theo thống kê, chỉ khoảng 5–7 gương mặt trong đội hình đang dự VCK U23 châu Á 2026 đủ điều kiện tuổi để tiếp tục thi đấu ở giải U23 châu Á 2028. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho VFF cũng như HLV Kim Sang-sik trong việc duy trì sự ổn định và tính kế thừa của đội tuyển.

U23 Việt Nam gặp thách thức về lực lượng kế cận.

Ở vị trí thủ môn, U23 Việt Nam hiện chỉ còn hai lựa chọn trẻ là Phạm Đình Hải (sinh năm 2006) và Cao Văn Bình (2005). Trong đó, Đình Hải được xem là phương án dài hạn khi vẫn còn rất nhiều thời gian để phát triển, còn Văn Bình sẽ bước vào giai đoạn chín muồi đúng thời điểm U23 châu Á 2028 diễn ra. Đây được coi là tuyến hiếm hoi mang lại sự yên tâm nhất định cho ban huấn luyện.

Ngược lại, hàng phòng ngự lại trở thành nỗi lo lớn nhất. Phần đông các trụ cột hiện tại như Hiểu Minh, Lý Đức hay Nhật Minh đều sinh năm 2003–2004 và sẽ quá tuổi ở chu kỳ tiếp theo. Gương mặt hiếm hoi còn đủ điều kiện là Lê Văn Hà (2005), cầu thủ đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung tại giải đấu năm nay.

Phần lớn các trụ cột U23 Việt Nam không đủ tuổi dự giải đấu năm 2028.

Tuyến tiền vệ và hàng công cũng không khả quan hơn khi chỉ còn ba cái tên đáp ứng yêu cầu tuổi tác gồm Nguyễn Công Phương (2006), Lê Văn Thuận (2006) và Nguyễn Lê Phát (2007). Thực tế này cho thấy U23 Việt Nam gần như sẽ phải xây dựng lại đội hình từ đầu, dựa chủ yếu vào lứa U19 và U21 hiện nay.

Nếu được tạo điều kiện cọ xát thường xuyên, đặc biệt tại ASIAD 2026, thế hệ kế cận hoàn toàn có thể hình thành bộ khung vững chắc hướng đến mục tiêu dài hạn. Cuộc chạy đua với thời gian đã bắt đầu, và sự trưởng thành của lớp cầu thủ trẻ sẽ quyết định khả năng duy trì vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục trong những năm tới.