Malaysia tố FIFA lạm quyền, kình địch ĐT Việt Nam đảo ngược tình thế sau đơn kiện lên CAS
Thân vương Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, mới đây gây chú ý khi cho biết FIFA từng tìm cách ngăn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đưa vụ 7 cầu thủ nhập tịch lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).
Thông tin trên ông tiết lộ thông tin này trong buổi gặp gỡ người hâm mộ CLB Johor Darul Tazim (JDT) ngày 10/12. Bên cạnh đó, Tunku Ismail đồng thời khẳng định một nhóm người trong FIFA đã gửi lời khuyên đến Chủ tịch danh dự FAM, Tan Sri Hamidi Mohd Amin, nhằm thuyết phục FAM không theo đuổi vụ kiện.
Tunku Ismail cho biết phía FIFA thậm chí cảnh báo khả năng FAM bị đình chỉ hoặc nhận án phạt nặng hơn nếu đưa vụ việc lên CAS, nhưng Malaysia vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng, bất chấp kết quả ra sao.
Là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất bóng đá Malaysia, Tunku Ismail không phủ nhận vai trò trong chiến lược tìm kiếm cầu thủ lai để tăng cường sức mạnh đội tuyển. Tuy nhiên, ông khẳng định mình chỉ hỗ trợ thông qua nguồn lực tài chính và không trực tiếp can thiệp vào quá trình tuyển chọn. Sau khi kiểm tra, chỉ 7 cầu thủ đáp ứng đủ điều kiện theo xác nhận của Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia.
FAM đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên CAS ngày 8/12, nhằm đảo ngược phán quyết của FIFA về việc 7 cầu thủ sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Trước đó, FIFA giữ nguyên toàn bộ án phạt, bao gồm khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ và lệnh cấm thi đấu 12 tháng cho từng cầu thủ – mức kỷ luật nặng nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia.
CAS được xem là "cửa cuối" trong các tranh chấp với FIFA, nhưng khả năng đảo ngược phán quyết không cao. Dù vậy, AFC đã yêu cầu xử lý vụ việc theo diện khẩn cấp do vòng loại cuối Asian Cup 2027 sắp kết thúc. Nếu kháng cáo tiếp tục bị bác bỏ, Malaysia có nguy cơ chịu thêm án phạt, bao gồm khả năng bị xử thua trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025.