HAGL góp công lớn vào tấm HCV SEA Games của U23 Việt Nam, bầu Đức úp mở kế hoạch 'bơm tiền'
Sau tấm HCV SEA Games 33 của U23 Việt Nam, bầu Đức đã có những chia sẻ về công tác đào tạo trẻ của HAGL và kế hoạch đầu tư trong tương lai.
Bầu Đức hiện tập trung nhiều vào hoạt động kinh doanh, nhưng ông khẳng định chưa bao giờ từ bỏ bóng đá. Minh chứng rõ ràng là tấm HCV SEA Games 33 của đội U22 Việt Nam, trong đó có sự góp mặt nổi bật của thủ môn Trần Trung Kiên – sản phẩm đào tạo từ HAGL.
Màn trình diễn xuất sắc của Trung Kiên tại Thái Lan cùng chức vô địch U23 Đông Nam Á đã giúp anh trở thành cầu thủ HAGL đầu tiên lọt top 5 Quả bóng vàng Việt Nam kể từ năm 2021. Không chỉ Trung Kiên, nhiều gương mặt trẻ khác như Phạm Lý Đức, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nhật Minh hay Nguyễn Thái Quốc Cường cũng trưởng thành từ Học viện HAGL và Nutifood - HAGL.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen Guillaume, họ được rèn luyện tại Hàm Rồng, sau đó thi đấu ở các giải trẻ quốc gia và được cho mượn ở nhiều CLB. Riêng Quốc Việt và Lý Đức sẽ trở lại khoác áo HAGL ở giai đoạn sau của V.League 2025/26, tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của học viện.
Dù "gà nhà" liên tục tạo tiếng vang, bầu Đức giờ đây không còn phát biểu rầm rộ như trước. Ông chia sẻ rằng sau 24 năm gắn bó, điều ông làm chỉ là đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Từ năm 2001, khi mua lại đội Gia Lai và đổi tên thành Hoàng Anh Gia Lai, ông đã tạo dấu ấn với hai chức vô địch quốc gia liên tiếp. Đặc biệt, năm 2007, ông sáng lập Học viện HAGL Arsenal - JMG, nơi sản sinh ra thế hệ vàng gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn...
Song song với bóng đá, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai liên tục thay đổi định hướng kinh doanh, từ bất động sản, mía đường, chăn nuôi bò đến cây ăn trái. Dù đối diện khó khăn tài chính, bầu Đức chưa từng đưa CLB vào kế hoạch tái cơ cấu. Năm 2023, ông hợp tác với LPBank, đổi tên CLB thành LPBank - HAGL nhưng vẫn giữ nguyên định hướng: ưu tiên cho cầu thủ trẻ ra sân cọ xát, chấp nhận hy sinh thành tích để đào tạo nhân tài.
Tuy nhiên, ở cấp độ CLB, HAGL thường xuyên phải chiến đấu để trụ hạng. Mùa này, họ đứng áp chót với chỉ 8 điểm sau 11 vòng. Dẫu vậy, bầu Đức khẳng định không phiền lòng, bởi mục tiêu lớn nhất vẫn là đào tạo trẻ. Ông khẳng định: "Tôi vẫn duy trì đào tạo trẻ. Còn V-League, biết đâu một mùa nào đó, tôi sẽ đầu tư mạnh hơn để đá cho khán giả sướng như ngày nào".