Thể thao

Thủ môn ĐT Việt Nam chốt bến đỗ mới ngay trước thềm AFF Cup 2022

Thủ môn ĐT Việt Nam chốt bến đỗ mới ngay trước thềm AFF Cup 2022

CLB Nam Định phải chờ đến những vòng đấu cuối cùng của V.League 2022 mới có thể chắc suất trụ hạng. Để chuẩn bị cho mục tiêu cạnh tranh một vị trí cao ở mùa giải tới, đội chủ sân Thiên Trường đang rất tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng.

Mới đây nhất, CLB Nam Định đã công bố bản hợp đồng bom tấn mang tên Trần Nguyên Mạnh. Thủ thành 31 tuổi cập bến sân Thiên Trường theo dạng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Viettel FC. Giá trị hợp đồng được 2 bên giữ kín. Nhưng theo nhiều nguồn tin, thủ thành người Nghệ An sẽ gắn bó với Nam Định trong 3 năm và bỏ túi khoản tiền "lót tay" vào khoảng 1,5 tỷ đồng/1 mùa.

CLB Nam Định công bố hợp đồng với thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Trần Nguyên Mạnh sinh năm 1991. Anh thi đấu cho CLB SLNA từ nhỏ và có 8 mùa giải chuyên nghiệp cho đội chủ sân Vinh. Từ mùa giải 2020, Nguyên Mạnh chuyển sang đầu quân cho Viettel FC và lập tức giúp đội bóng này vô địch V.League. Phong độ ấn tượng giúp Nguyên Mạnh được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại ĐT Việt Nam.

Mới đây nhất, ngôi sao 31 tuổi cũng có tên trong danh sách của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Anh sẽ cạnh tranh vị trí số 1 cùng thủ môn Đặng Văn Lâm ở vị trí trấn giữ khung thành tại của ĐT Việt Nam ở giải đấu cuối năm nay.

Nguyên Mạnh sẽ cạnh tranh vị trí với Đặng Văn Lâm ở AFF Cup 2022 sắp tới.

Bên cạnh Trần Nguyên Mạnh, CLB Nam Định còn đang trong quá trình đàm phán với hàng loạt ngôi sao đình đám khác như Văn Thanh, Hồng Duy, Hồ Khắc Ngọc, trung vệ Bùi Tiến Dũng hay tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng. Đây đều là những cầu thủ đẳng cấp và sẽ là sự bổ sung rất chất lượng cho đội bóng thành Nam.

Những động thái của CLB Nam Định cho thấy đội bóng này vô cùng quyết tâm ở mùa giải V.League 2023. Nếu như bổ sung đầy đủ những vị trí đang nhắm đến, khả năng Nam Định cạnh tranh một vị trí trong top 6 là hoàn toàn khả thi.

MÀN TRÌNH DIỄN CỦA TRẦN NGUYÊN MẠNH TRƯỚC ĐT NHẬT BẢN | VÒNG LOẠI 3 WORLD CUP 2022

 

Ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam rực sáng ở châu Âu, lập cột mốc khủng mà Quang Hải 'không dám mơ' ở Pau FC

(Techz.vn) Huỳnh Như (Lank FC) và Quang Hải (Pau FC) là 2 trường hợp cuối cùng của bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu ở châu Âu. Bởi vậy không thể tránh khỏi những sự so sánh giữa hai ngôi sao được xem là hàng đầu Đội tuyển Việt Nam hiện tại.