Thể thao

Gặp Lào ở trận ra quân, ĐT Việt Nam lặp lại hành trình vô địch AFF Cup?

Gặp Lào ở trận ra quân, ĐT Việt Nam lặp lại hành trình vô địch AFF Cup?

ĐT Việt Nam sẽ có trận ra quân ở AFF Cup 2022 gặp đội chủ nhà Lào vào ngày 21/12 sắp tới. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có những buổi tập đầu tiên tại nước bạn để làm quen với mặt sân cũng như thời tiết. Mới đây, ĐT Việt Nam còn nhận được một nguồn động lực to lớn.

Sáng ngày 19/12 (Giờ địa phương),  lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đến đại bản doanh của đội tuyển để gặp gỡ và động viên thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận khai màn ở bảng B AFF Cup 2022. Lãnh đạo đại sứ quán cho biết sẽ luôn ủng hộ cũng như có những sự hỗ trợ cần thiết để giúp đội tuyển có sự chuẩn bị thuận lợi nhất cho trận đấu.

Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đến thăm và động viên thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đáp lại tình cảm cũng như sự động viên từ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, HLV Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đó là động lực để đội tuyển thi đấu hướng tới thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ ra sự trùng hợp của AFF Cup 2022 với chức vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1993 cho biết: "Ở AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng đá trận ra quân với Lào và sau đó đăng quang ngôi vô địch. Ở kỳ AFF Cup lần này, toàn đội hy vọng sẽ tái lập thành tích đó để dành tặng người hâm mộ Việt Nam trong và ngoài nước".

Hùng Dũng tự tin ĐT Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, cũng trong sáng ngày 19/12, ĐT Việt Nam nhận tin vui lớn khi Phan Văn Đức đã có mặt tại Lào để hội quân cùng toàn đội sau khi khỏi ốm. Trong ngày 20/12, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ của ĐT Việt Nam góp mặt trong trận đấu với ĐT Lào.

HÀNH TRANG AFF CUP CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM: KHI PENALTY KHÔNG PHẢI NỖI LO LỚN

 

Tin bóng đá tối 19/12: ĐT Việt Nam đón 'viện binh'; Thái Lan bị cả ĐNÁ vượt mặt trước AFF Cup 2022

(Techz.vn) Tin bóng đá hôm nay 19/12: HLV Thái Lan thừa nhận điểm yếu; ĐT Việt Nam đón 'siêu viện binh'; Thái Lan bị cả Đông Nam Á vượt mặt trước AFF Cup 2022; Công Phượng chốt bến đỗ mới; Đoàn Văn Hậu lập kỷ lục V.League sau khi rời Hà Nội FC.