Thể thao

Trọng tài 'xử ép' ĐT Việt Nam chính thức rời AFF Cup 2021, có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Trọng tài 'xử ép' ĐT Việt Nam chính thức rời AFF Cup 2021, có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

ĐT Việt Nam đã phải nhận thất bại trước ĐT Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Không thể phủ nhận rằng đoàn quân của HLV Mano Polking đã có một trận đấu hay hơn và xứng đáng có được chiến thắng. Tuy nhiên, những quyết định của trọng tài chính Saoud Ali Al-Adba đã khiến cho người hâm mộ Việt Nam cảm thấy phẫn nộ.

Ở trận lượt đi diễn ra hôm 23/12, vị vua áo đen người Qatar có rất nhiều tình huống xử lý khó hiểu, gây bất lợi cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Ông Saoud Ali Al-Adba nhiều lần bỏ qua các tình huống chơi xấu của cầu thủ Thái Lan nhưng lại thổi phạt đền trong pha vào bóng nhạy cảm của Duy Mạnh. Nếu không có sự xuất sắc của Trần Nguyên Mạnh thì cánh cửa vào chung kết với ĐT Việt Nam đã đóng lại.

Trọng tài Saoud Ali Al-Adba đưa ra rất nhiều quyết định gây bất lợi cho ĐT Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup gặp ĐT Thái Lan.

Sau trận đấu này, trọng tài Saoud Ali Al-Adba đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích trên MXH. Tuy nhiên, như lường trước được sự việc, ông đã khóa trang facebook cá nhân từ trước khi trận đấu diễn ra. Mặc dù vậy, mới đây, thông qua trang Instagram cá nhân, trọng tài người Qatar đã thông báo việc rời Singapore, kết thúc nhiệm vụ tại AFF Cup 2021. Điều này cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam. 

Trên trang Instagram cá nhân, trọng tài người Qatar thông báo đã rời Singapore để trở về quê nhà Qatar.

Cũng trong một diễn biến liên quan đến trọng tài tại AFF Cup 2021, sau trận thua Thái Lan, lãnh đạo VFF đã lập tức có kiến nghị lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) rà soát và nâng cao chất lượng công tác trọng tài ở AFF Cup 2021 và cả những giải đấu sau này.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch AFF Khiev Sameth và Tổng thư ký AFF Winston Lee, đánh giá công tác trọng tài ở hai trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 chưa được tốt. Không chỉ có trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, ngay cả Indonesia và Singapore cũng không hài lòng với cách xử lý của trọng tài ở bán kết 1. 

Ông Saoud Ali Al-Adba chính thức dừng làm việc tại AFF Cup 2021 và đã có mặt ở quê nhà Qatar.

Tổng thư ký AFF Winston Lee đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp từ phía VFF. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng cho biết sẽ lập tức chấn chỉnh công tác trọng tài của các giải đấu trong khu vực và cân nhắc sử dụng VAR kể từ AFF Cup 2022 để đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu.

BÁN KẾT 2 VIỆT NAM - THÁI LAN | VIỆT NAM PHẢI ĐẤU VỚI 14 CẦU THỦ, TRỌNG TÀI, XÀ NGANG VÀ CỘT DỌC

 

Đặng Văn Lâm có hành động bất ngờ với HLV Park, ĐT Việt Nam hừng hực khí thế 'lật kèo' Thái Lan

(Techz.vn) Ngay sau trận thua của ĐT Việt Nam trước Thái Lan ở Bán kết lượt đi AFF Cup 2021, thủ thành Đặng Văn Lâm đã có hành động đặc biệt với HLV Park Hang Seo để tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội ở trận lượt về.