Thể thao

Thua tan nát trước ĐT Việt Nam, người Malaysia tố Ban tổ chức AFF Cup 2021 xử ép 'trắng trợn'

Thua tan nát trước ĐT Việt Nam, người Malaysia tố Ban tổ chức AFF Cup 2021 xử ép 'trắng trợn'

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia được xem là "Chung kết" sớm của AFF Cup 2021 bởi đây là cuộc đối đầu tái hiện lại Chung kết AFF Cup 2018. Mặc dù vậy, 90 phút trên sân Bishan đã không cho thấy sự gay cấn như người hâm mộ và giới chuyên môn trông đợi. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo tỏ ra quá áp đảo và có được chiến thắng dễ dàng với 3 bàn thắng.

Quang Hải và Công Phượng là những người đã ghi bàn trong hiệp 1 sau những tình huống phối hợp vô cùng đẳng cấp. Bước sang hiệp 2, dù chơi chậm lại và chờ thời cơ phản công nhưng ĐT Việt Nam vẫn có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Hoàng Đức sau tình huống cướp bóng rất nhanh của Tuấn Anh. Chiến thắng tưng bừng này như một lời khẳng định về vị thế của "Những chiến binh sao Vàng" ở khu vực Đông Nam Á.

Dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng ĐT Việt Nam đã có chiến thắng áp đảo trước Malaysia.

Mặc dù vậy, cũng không thể phủ nhận những khó khăn mà ĐT Malaysia đã gặp phải ở cuộc đối đầu quan trọng này. Trong danh sách đăng ký trước trận, HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn đúng 18 cầu thủ (11 cầu thủ đá chính và 7 cầu thủ dự bị). Không những thế, việc liên tục phải đua tốc độ với những Công Phượng hay Văn Toàn đã khiến những cầu thủ phòng ngự trụ cột của Malaysia gặp chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ.

Chính vì vậy, ngay trận đấu này, truyền thông Malaysia đã bày tỏ sự không hài lòng với Ban tổ chức giải. Phóng viên Feen Nasron (Malaysia) cho rằng BTC AFF Cup 2021 đã xử ép đội nhà khi không cho bổ sung cầu thủ, dẫn đến việc đội bóng này chỉ có rất ít sự lựa chọn ở trận gặp ĐT Việt Nam.

Truyền thông Malaysia tố BTC AFF Cup 2021 xử ép ở trận gặp Việt Nam

"Việc các cầu thủ dính Covid-19 là điều bất khả kháng với ĐT Malaysia, chúng tôi gặp phải điều này khi đã di chuyển sang Singapore chứ không phải ở quê nhà nên BTC AFF Cup hoàn toàn có thể xem xét cho bổ sung cầu thủ. Tuy nhiên, họ đã cố tình đưa ĐT Malaysia vào thế khó tại AFF Cup 2021. 

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ và những điều cần thiết để đưa cầu thủ sang Singapore..Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đã báo cáo điều trên lên BTC. Tuy nhiên, BTC AFF Cup đã từ chối việc nói chuyện với nước chủ nhà về lời thỉnh cầu này của LĐBĐ Malaysia. Thật đáng buồn và khó hiểu, nhưng tôi cho rằng đó là hành động xử ép trắng trợ thầy trò HLV Tan Cheng Hoe trước trận gặp Việt Nam", phóng viên Feen Nasron trả lời Thethao247.

ĐT Việt Nam chính thức có được ngôi đầu bảng B sau chiến thắng tưng bừng trước Malaysia.

Với chiến thắng này, ĐT Việt Nam đã chính thức có được ngôi đầu bảng B dù mới thi đấu 2 trận. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn 2 trận đấu nữa ở vòng bảng gặp Indonesia (15/12) và Campuchia (19/12). Trong khi đó, ĐT Malaysia đã thi đấu 3 trận và buộc phải quyết chiến với Indonesia (19/12) để giành tấm vé vào chơi ở bán kết. Sau lượt trận ngày 12/12, đã xác định được 2 đội tuyển chính thức bị loại ở AFF Cup 2021 là Timor Leste và Lào.

TUẤN ANH TẬN HƯỞNG NIỀM VUI MỘT CÁCH GIẢN DỊ SAU KHI NHẬN DANH HIỆU MAN OF THE MATCH AFF CUP

 

Tin nóng AFF Cup 2021 ngày 12/12: Sao HAGL bị loại ở trận gặp Malaysia, HLV Park quyết 'giấu bài'?

(Techz.vn) ĐT Thái Lan hủy diệt Myanmar để trở lại ngôi đầu bảng A; HLV Park đòi bổ sung Hùng Dũng; ĐT Việt Nam bất ngờ nhận tin vui,...là những tin nóng AFF Cup 2021 ngày 12/12 đáng chú ý nhất.