Thể thao

Không phải Hồng Duy, bất ngờ với cầu thủ tệ nhất của ĐT Việt Nam trong trận thua Thái Lan

Không phải Hồng Duy, bất ngờ với cầu thủ tệ nhất của ĐT Việt Nam trong trận thua Thái Lan

ĐT Việt Nam đã thực sự gặp một thử thách lớn mang tên Thái Lan ở Bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Dù có những phút đầu tiên thi đấu khá sòng phẳng với đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á nhưng sai lầm từ hàng thủ đã khiến đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải trả giá đắt.

Hồng Duy là người trực tiếp mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên khi trượt trân để bóng đến vị trí của Chanathip. Ngôi sao số 1 của ĐT Thái Lan đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số. Ít phút sau đó, chính Chanathip là người ấn định tỷ số 2-0 sau pha phối hợp đẳng cấp của các cầu thủ Thái Lan.

Hồng Duy mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam

Về phần Hồng Duy, tâm lý đè nặng cũng khiến cho cầu thủ của HAGL có rất nhiều pha xử lý không tốt trong thời gian còn lại của trận đấu. Mặc dù vậy, hậu vệ sinh năm 1996 vẫn được HLV Park Hang-seo tin dùng cho đến cuối trận.

Sau khi kết thúc trận đấu, không khó để tìm ra những bình luận chỉ trích Hồng Duy và nhiều ý kiến cho rằng cầu thủ của HAGL chơi tệ nhất trận. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của nhà báo Kao Barley từ tờ Thairath (Thái Lan) thì Công Phượng mới chính là cầu thủ gây nhiều thất vọng nhất.

"Trình độ 2 đội không chênh lệch quá nhiều nhưng ĐT Thái Lan có vài cầu thủ sở hữu đẳng cấp khác biệt. Họ hiện đang chơi bóng ở những nền bóng đá phát triển bậc nhất như châu Âu hay Nhật Bản. Thái Lan đã có được đội hình mạnh nhất ở AFF Cup và trong trận đấu này.

Theo nhà báo Thái Lan, Công Phượng mới là người chơi tệ nhất bên phía ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu với Thái Lan.

Theo tôi, Quang Hải chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất trận bên phía ĐT Việt Nam còn Công Phượng lại gây thất vọng. Được HLV Park bố trí đá cao nhất trên hàng công nhưng anh ấy không có nhiều đất để chơi bóng.

Tiền đạo của HAGL thường xuyên gặp khó trước các trung vệ cao to của chúng tôi. Công Phượng thi đấu mờ nhạt và không tạo được nhiều điểm nhấn. Những tình huống đi bóng sở trường của anh ấy dễ dàng bị hậu vệ Thái Lan hóa giải. Các pha phối hợp với đồng đội cũng không mang lại nhiều khác biệt. Tỷ số 2-0 vẫn không có gì là chắc chắn cho tấm vé vào chung kết của ĐT Thái Lan. Cả 2 đội vẫn còn trận lượt về ở phía trước và mọi thứ đều có thể xảy ra".

ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội sửa sai ở trận lượt về. Quang Hải và các đồng đội cần ghi ít nhất 2 bàn nếu muốn lội ngược dòng.

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cũng bảo vệ hai hậu vệ biên của mình là Hồng Duy và Văn Thanh: "Họ đã làm tốt việc của mình. Tất nhiên là họ có sai sót nhưng trong bóng đá, đó là điều bình thường thôi. Quan trọng là các cầu thủ đã làm tốt công việc của mình".

Sau cuộc đối đầu với Thái Lan, ĐT Việt Nam cũng nhận tổn thất lớn khi trung vệ Duy Mạnh bị trật khớp vai và không thể thi đấu ở trận lượt về. Khả năng bình phục của Bùi Tiến Dũng cũng còn bỏ ngỏ nên HLV Park Hang-seo sẽ có một cơn đau đầu ở hàng thủ cho trận đấu tới. Cuộc tái chiến giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 26/12.

HIGHLGIHTS I VIỆT NAM - THÁI LAN I Quang Hải kém may mắn, khó hiểu nhiều quyết định của Trọng tài!