Thể thao

HLV Park Hang-seo cảnh báo VFF về mục tiêu tham dự World Cup 2030

HLV Park Hang-seo cảnh báo VFF về mục tiêu tham dự World Cup 2030

HLV Park Hang-seo và VFF đã quyết định không gia hạn hợp đồng và chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022. Trước giải đấu này, HLV Park Hang-seo đã có những tâm sự gửi đến những người làm bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi tiếp xúc truyền thông.

Theo đó, nhà cầm quân 65 tuổi cho rằng bộ máy lãnh đạo mới của VFF cần phải có định hướng rõ ràng với mục tiêu tham dự World Cup 2030 của ĐT Việt Nam: "VFF mới có bộ máy lãnh đạo mới, chủ tịch mới và có kế hoạch năm 2030 sẽ đưa đội tuyển Việt Nam có mặt tại World Cup. Khi muốn làm gì phải xem ta đã có hệ thống, chiến lược thực hiện việc đó chưa. Tôi muốn xem việc phát hiện đào tạo cầu thủ trẻ như thế nào, định hướng phát triển ra sao, có đạt chuẩn không. 

Ta chỉ đạt được mục tiêu khi có hệ thống đào tạo, chiến lược phát triển ổn định, nếu không mục tiêu đó chỉ là mơ ước. Các nhà chuyên môn, VFF vì thế phải ngồi lại xem hệ thống đào tạo bóng đá của Việt Nam đã đáp ứng được mục tiêu đến World Cup 2030 hay chưa".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng VFF cần có định hướng rõ ràng về mục tiêu tham dự World Cup 2030.

Nói về giải đấu cuối cùng với ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo khẳng định: "AFF Cup 2022 là giải đấu cuối của tôi nhưng dù thế nào, tôi cũng luôn hướng tới mục tiêu cuối. Giải nào chẳng có áp lực. Giải năm ngoái, tuyển Việt Nam thua Thái nhưng điều đó không có nghĩ là ta không chuẩn bị tốt và không quyết tâm. Quyết tâm của ta luôn cao nhất.

Tôi luôn suy nghĩ một điều rằng đây là giải cuối của tôi, liệu các cầu thủ có trăn trở nhiều về điều đó không. Mai đây tập trung, tôi sẽ nói với họ ta đừng suy nghĩ gì nhiều, đừng nghĩ tới việc tôi không làm nữa, đó là chuyện tương lai. Ta cứ chơi đi, sinh hoạt bình thường như mọi khi. Không biết các cầu thủ lâu năm có băn khoăn chuyện đó không. Chúng tôi vẫn chuẩn bị như thường, khác biệt duy nhất có lẽ là tâm tư của các cầu thủ".

ĐT Việt Nam đặt mục vô địch AFF Cup 2022.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ tối ngày 22/11 để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Dortmund vào ngày 30/11. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển vào Vũng Tàu tập huấn trước khi trở lại Hà Nội để đá giao hữu với ĐT Philippines vào ngày 14/12.

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Hùng Dũng và các đồng đội sẽ có trận ra quân bằng chuyến làm khách đến sân của ĐT Lào vào ngày 21/12.

VN Sports 22/11 | HLV Park viết tâm thư chia tay bóng đá VN, ĐTVN đón tin vui từ trò cưng HLV Park

 

Xác định mức độ chấn thương của tiền đạo số một ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo thở phào

(Techz.vn) Theo những thông tin mới nhất, chấn thương của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là không quá nghiêm trọng và chân sút của ĐT Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng góp mặt trong trận giao hữu với CLB Dortmund.