Thể thao

FIFA chi đậm, đội vô địch World Cup 2022 nhận số tiền thưởng kỷ lục

FIFA chi đậm, đội vô địch World Cup 2022 nhận số tiền thưởng kỷ lục

World Cup 2022 là giải đấu tốn kém nhất trong lịch sử khi chủ nhà Qatar đã chi tới hơn 200 tỷ USD cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Con số này lớn hơn rất nhiều so với những quốc gia từng đăng cai World Cup. Theo đó, Brazil chỉ tiêu tốn 15 tỷ USD cho World Cup 2014 và Nga cũng chỉ chi 12 tỷ USD cho giải đấu vào năm 2018.

Những con số kể trên là đủ để cho thấy sự hoành tráng của World Cup 2022. Điều này cũng sẽ giúp cho FIFA thu về khoản lợi nhuận kỷ lục. Ước tính, Liên đoàn bóng đá Thế giới sẽ đạt mức doanh thu 4,6 tỷ USD nhờ World Cup 2022, trong đó tiền bản quyền truyền hình chiếm khoảng 2,6 tỷ USD.

FIFA dự kiến sẽ đạt mức doanh thu 4,6 tỷ USD nhờ World Cup 2022.

Với mức doanh thu không tưởng này, việc FIFA tăng tiền thưởng cho các đội tham dự World Cup 2022 cũng là điều không hề bất ngờ. Theo thông báo của FIFA từ tháng 4/2022 thì nhà vô địch World Cup Qatar sẽ nhận được số tiền thưởng kỷ lục là 42 triệu USD, tức là hơn 1.000 tỷ đồng. Kể từ World Cup 2002 trở về trước, các đội vô địch World Cup nhận số tiền thưởng rất khiêm tốn. Nhưng từ năm 2006, số tiền thưởng đã tăng cao đột biến để phù hợp với doanh thu của FIFA.

Năm 1982, đội tuyển Italia vô địch World Cup chỉ 'bỏ túi' 2,2 triệu USD. Tức là sau 40 năm, tiền thưởng cho đội tuyển giành chức vô địch World Cup đã tăng lên 20 lần. Năm 1998, đội tuyển Pháp chỉ nhận 6 triệu USD tiền thưởng nhưng con số này đã tăng lên 38 triệu USD khi họ lại lên ngôi vô địch sau 20 năm.

Đội vô địch World Cup 2022 sẽ nhận 42 triệu USD tiền thưởng.

Ngoài ra, các đội tuyển tham dự World Cup 2022 đều nhận được tiền thưởng dựa trên vị trí cuối cùng của mình ở giải đấu. Ví dụ, đội dừng bước ở tứ kết sẽ được thưởng 17 triệu USD. Nếu vào đến bán kết, số tiền thưởng tăng lên đến 25 triệu USD.

Mức tiền thưởng kỷ lục của World Cup 2022 cũng khiến cho FIFA nhận về nhiều chỉ trích. Lý do là bởi, số tiền thưởng dành cho World Cup bóng đá nữ 2023 là 60 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với con số 440 triệu USD cho bóng đá nam. Tuy nhiên, FIFA cũng đã cố gắng nâng mức tiền thưởng cho bóng đá nữ lên đáng kể. Được biết, tổng giải thưởng ở World Cup bóng đá nữ 2015 chỉ là 15 triệu USD.

TIN NÓNG WORLD CUP 2022 | SVĐ World Cup vẫn ngổn ngang, bụi bặm, nhiều chỗ bừa bãi, chưa xây xong

 

LĐBĐ Thái Lan bị chỉ trích về kế hoạch soán ngôi ĐT Việt Nam ở SEA Games 32

(Techz.vn) Sau khi LĐBĐ Thái Lan đưa ra những điều chỉnh về lịch thi đấu giải quốc nội để phục vụ cho mục tiêu giành lại HCV SEA Games từ tay ĐT Việt Nam, chủ tịch CLB Buriram United (Thai League) đã lập tức lên tiếng phản đối.