Thể thao

'Cơn lốc đường biên' của ĐT Việt Nam nghỉ dài hạn, hết cơ hội làm việc với HLV Park Hang-seo?

'Cơn lốc đường biên' của ĐT Việt Nam nghỉ dài hạn, hết cơ hội làm việc với HLV Park Hang-seo?

ĐT Việt Nam đã có danh sách hội quân để chuẩn bị cho giải giao hữu trong tháng 9 này và cũng là để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu đã trở lại khoác áo đội tuyển sau 2 năm vắng mặt vì điều trị chấn thương. Với phong độ cao trong màu áo Hà Nội FC ở V.League 2022, người hâm mộ đang rất kỳ vọng ngôi sao sinh năm 1999 sẽ tạo ra khác biệt ở giải đấu số một khu vực vào cuối năm.

Danh sách 31 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, đối tác ăn ý của Đoàn Văn Hậu là Trọng Hoàng lại không may mắn như vậy. Mới đây, cầu thủ sinh năm 1989 đã gây bất ngờ khi lộ hình ảnh trở lại sân cỏ tập luyện. Tưởng chừng như Trọng Hoàng có thể sớm tái xuất nhưng theo thông tin mới nhất, ngôi sao thuộc biên chế SLNA vẫn phải nghỉ dài hạn.

Cụ thể, Trọng Hoàng sẽ phải nghỉ thi đấu thêm ít nhất 6 tháng nữa vì chấn thương thoát vị đĩa đệm. Như vậy, hậu vệ 33 tuổi chắc chắn sẽ không thể thi đấu ở V.League 2022 và AFF Cup 2022. Thiếu vắng Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ chỉ có hai lựa chọn ở hành lang cánh phải là Văn Thanh và Hồ Tấn Tài.

Trọng Hoàng vẫn đang tích cực tập phục hồi.

Kể từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt ĐT Việt Nam, Trọng Hoàng luôn là một nhân tố khó thay thế. Đặc biệt, ngôi sao sinh năm 1989 cùng với Đoàn Văn Hậu đã giúp HLV Park Hang-seo sở hữu đôi cánh hoàn hảo, chinh phục AFF Cup 2018 cũng như SEA Games 2019.

Mặc dù vậy, căn bệnh thoát vị đĩa đệm đã khiến cho Trọng Hoàng không thể thi đấu trong suốt hơn một năm qua. Lần gần nhất mà người hâm mộ chứng kiến cầu thủ quê Nghệ An thi đấu là ở cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Australia hôm 7/9/2021 tại vòng loại World Cup 2022.

Cầu thủ sinh năm 1989 nguy cơ phải giải nghệ vì nghỉ thi đấu quá lâu.

Với việc tiếp tục phải nghỉ thi đấu dài hạn, người hâm mộ lo ngại rằng Trọng Hoàng có thể phải giải nghệ sớm. Ở tuổi 33 và phải điều trị thoát vị đĩa đệm hơn một năm thì rất khó để cựu sao Viettel có thể trở lại thi đấu với cảm giác tốt nhất. 

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân ở TP.HCM từ ngày 17/9. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ ngày 27/9. Trong khi đó, AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 20/12 sắp tới. Đây cũng là giải đấu cuối cùng trong hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF. Nếu chiến lược gia người Hàn Quốc không gia hạn, Trọng Hoàng sẽ không còn cơ hội để làm việc với nhà cầm quân 64 tuổi.

CUỘC CÁCH MẠNG CỦA THẦY PARK VÀ NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG DANH SÁCH ĐT VIỆT NAM

 

Bị tố 'ưu ái' HAGL, HLV Park Hang Seo bất ngờ nhận tin dữ từ Bầu Đức trước ngày ĐT Việt Nam hội quân

(Techz.vn) Danh sách Đội tuyển Việt Nam mới nhất đã gây nên nhiều tranh cãi trái chiều về việc HLV Park Hang Seo 'ưu ái' lứa Công Phượng, Xuân Trường,... Dù vậy, nhà cầm quân 64 tuổi mới đây đã phải đón nhận tin kém vui từ Bầu Đức ngay sát thềm trận đấu giữa HAGL vs Bình Dương.