Xuân Son lên tiếng muốn phục thù cho ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chuẩn bị đón siêu sao nhập tịch?
Sau thất bại 0-4 của ĐT Việt Nam trước Malaysia, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik khi có động thái sẵn sàng cho trận lượt về.
Cú sốc thua 0-4 trước Malaysia khiến cánh cửa tới VCK Asian Cup 2027 trở nên vô cùng nhỏ hẹp, đẩy ĐT Việt Nam vào thế phải thắng lại đối thủ với cách biệt không tưởng 4 bàn ở trận lượt về vào tháng 3/2026.
Hy vọng lớn nhất được đặt vào sự tái hợp của cặp bài trùng từng làm mưa làm gió ở V-League: Xuân Son và Hendrio (sẽ mang tên Việt là Đỗ Hoàng Hên). Nếu Xuân Son kịp tìm lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương, sự kết hợp với một "nhạc trưởng" như Hendrio, người đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam từ cuối năm 2025, sẽ là luồng sinh khí mới cho hàng công.

Ngay sau khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia khép lại, Xuân Son cũng đã có những động thái hướng tới trận lượt về. Cụ thể, tiền đạo gốc Brazil đã đăng bài trên tràng với nội dung "31/3/2026". Không khó để người hâm mộ nhận ra đây chính là thời gian diễn ra trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Điều này cho thấy Xuân Son cũng đang rất nóng lòng để "phục thù" cho các đồng đội.
Hiện tại, Xuân Son vẫn đang tích cực phục hồi sau chấn thương gặp phải trong trận chung kết ASEAN Cup. Dự kiến, tiền đạo nhập tịch sẽ có thể trở lại vào cuối tháng 9, qua đó có thể trở lại ĐT Việt Nam vào dịp FIFA Days tháng 10.

Bên cạnh Xuân Son và Hendrio, hàng loạt "ngôi sao" V-League khác cũng đang trong diện chờ lên tuyển. Trên hàng công, "Vua phá lưới" một thời Rimario Gordon có thể là lời giải cho bài toán dứt điểm, miễn là anh vượt qua được di chứng chấn thương. Ở hàng thủ, kinh nghiệm và sức mạnh của các trung vệ Brazil như Gustavo Santos hay Janclesio sẽ là sự bổ sung quý giá cho một hệ thống phòng ngự vốn cần thêm "chất thép".
Từ nay đến tháng 3/2026 là cuộc chạy đua với thời gian, không chỉ của các cầu thủ trên sân cỏ mà còn của những nhà hoạch định chính sách. Canh bạc "nhập tịch" có thể là lối thoát, nhưng nó đòi hỏi sự quyết đoán, tầm nhìn và một cơ chế rõ ràng. Nếu không, giấc mơ phục thù và tấm vé Asian Cup sẽ ngày càng xa vời.