Bị CAS bác đơn kháng cáo, 7 cầu thủ 'nhập tịch lậu' của ĐT Malaysia vẫn có thể thi đấu?
Dù Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức bác đơn kháng cáo, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia vẫn nhìn thấy những cơ hội mong manh để cứu vãn sự nghiệp quốc tế.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa đưa ra quyết định cuối cùng, giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng mà FIFA đã áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Phán quyết này đồng nghĩa với việc nhóm cầu thủ trên sẽ không được phép góp mặt trong bất kỳ giải đấu chính thức nào thuộc hệ thống của FIFA hoặc các liên đoàn thành viên trong suốt thời gian thụ án.
Theo phân tích của luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman, phạm vi của lệnh cấm này chỉ giới hạn trong các trận đấu mang tính chất cạnh tranh chính thức. Do đó, các cầu thủ sẽ phải vắng bóng ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia tại những sân chơi được công nhận chính thức, tạo ra một khoảng trống lớn trong sự nghiệp thi đấu của họ.
Tuy nhiên, cánh cửa không hoàn toàn đóng sập đối với các cầu thủ này. Họ vẫn được phép duy trì cường độ tập luyện cùng đội bóng chủ quản và có quyền tham gia vào các trận đấu giao hữu không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức. Đây là cơ hội quan trọng để họ duy trì thể lực cũng như cảm giác bóng trong thời gian thực hiện án phạt.
Một điểm đáng lưu ý là thời hạn cấm thi đấu đã được tính bắt đầu từ tháng 9/2025. Với việc phán quyết của CAS được đưa ra vào ngày 5/3, một phần đáng kể của án phạt thực tế đã trôi qua. Điều này mở ra hy vọng rằng các cầu thủ chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là có thể chính thức tái xuất trên sân cỏ để cống hiến cho bóng đá.
Về mặt pháp lý, dù phía các cầu thủ có thể tiếp tục khiếu nại lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ, nhưng khả năng đảo ngược tình thế là rất thấp. Thủ tục này thường chỉ xem xét lại các sai sót về quy trình tố tụng thay vì đánh giá lại nội dung bản chất của vụ việc. Vì vậy, phán quyết từ CAS gần như được xem là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực kháng cáo.
Mặc dù vậy, luật sư Nik Erman Nik Roseli nhận định tương lai khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn còn rộng mở nếu các cầu thủ tuân thủ quy định cư trú 5 năm liên tục của FIFA. Trong vài tuần tới, khi bản phán quyết chi tiết được CAS công bố, lộ trình trở lại và các điều kiện pháp lý cụ thể sẽ được làm sáng tỏ hơn cho các bên liên quan.