Việt Nam

'Đạp đổ' kỷ lục của ĐT Việt Nam trước Indonesia, HLV Troussier bị yêu cầu từ chức ngay tại Mỹ Đình

'Đạp đổ' kỷ lục của ĐT Việt Nam trước Indonesia, HLV Troussier bị yêu cầu từ chức ngay tại Mỹ Đình

Tối 26/3, ĐT Việt Nam bước vào trận tái đấu với Indonesia để nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, những gì thầy trò HLV Philippe Troussier mang tới chỉ là nỗi thất vọng.

Chỉ trong vòng một năm dẫn dắt đội U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã liên tiếp thất bại trước đồng nghiệp Shin Tae-yong bên phía Indonesia. ĐT Việt Nam dưới thời Troussier thua Indonesia ở nhiều tình huống khác nhau: ném biên, phản công, phạt đền, ném biên và phạt góc.

Trận thua 0-3 trước Indonesia vừa qua trên sân Mỹ Đình là minh chứng rõ ràng nhất cho sự yếu kém của ĐT Việt Nam dưới thời Troussier. Hàng thủ "lủng lẻo" liên tục mắc sai lầm, trong khi hàng công thiếu hiệu quả với những pha dứt điểm hỏng ăn của Tiến Linh, Văn Toàn, Việt Anh...

'Đạp đổ' kỷ lục của ĐT Việt Nam trước Indonesia, HLV Troussier bị yêu cầu từ chức ngay tại Mỹ Đình
HLV Troussier gây khó hiểu với những thay đổi trong đội hình ĐT Việt Nam.

HLV Troussier liên tục thay đổi nhân sự và chiến thuật nhưng không thể cải thiện tình hình. Ông sử dụng 4 quyền thay đổi người trong 60 phút thi đấu nhưng không tạo ra sự đột phá. Những nỗ lực cá nhân của Văn Toàn hay pha dứt điểm của Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài chỉ mang tính chất "gỡ gạc".

Trận thua 0-3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình gợi nhớ đến thất bại của HLV Tavares năm 2004. Sau trận thua 0-3 trước Indonesia tại vòng bảng Tiger Cup 2004, HLV Tavares đã bị VFF sa thải. Đáng chú ý, trận thua này cũng đánh dấu lần đầu tiên ĐT Việt Nam để thua Indonesia tại Mỹ Đình sau 20 năm. Với kết quả hiện tại, ĐT Việt Nam đã gần như hết cơ hội giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

'Đạp đổ' kỷ lục của ĐT Việt Nam trước Indonesia, HLV Troussier bị yêu cầu từ chức ngay tại Mỹ Đình
Quang Hải bất lực vì không được ra sân.

Ngay sau khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, những cổ động viên còn nán lại trên sân Mỹ Đình đã đồng thanh hô "Troussier Out" (Troussier hãy từ chức). Điều này khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi liệu VFF có "ra tay" với HLV Troussier như cách họ đã làm với HLV Tavares 20 năm trước?

VFF cần có đánh giá cẩn trọng về năng lực của HLV Troussier và đưa ra quyết định phù hợp cho tương lai của ĐT Việt Nam. Việc tiếp tục đặt niềm tin vào Troussier hay tìm kiếm một HLV mới là điều cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

CĐV Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình yêu cầu HLV Troussier từ chức