Thể thao

Eric Cantona lập lời thề không thèm xem World Cup 2022

Eric Cantona lập lời thề không thèm xem World Cup 2022

Sau khi Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022, họ lập tức bước vào kế hoạch xây dựng các sân vận động chuẩn bị cho đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Vào thời điểm tháng 2/2021, tờ The Guardian ước tính có khoảng 6.500 công nhân nhập cư đã thiệt mạng ở Qatar khi tham gia xây dựng các công trình sân vận động World Cup 2022.

cartona-1
Cantona phản đối kịch liệt World Cup 2022

Vấn đề nêu trên là một trong những nguyên chính khiến Qatar và World Cup 2022 bị phản đối kịch liệt. Mới đây nhất, Huyền thoại Man Utd, Eric Cantona đã lên tuyến tuyên bố 'cạch mặt' giải đấu này ông thề không xem World Cup 2022.

Eric Cantona cho biết: "Thật thật mà nói, tôi không hề quan tâm tới ký World Cup 2022, đó không phải là một kỳ World Cup đối với tôi. Tôi không phản đối ý tưởng tổ chức giải đấu tại một quốc gia mới để phát triển bóng đá, như Nam Phi hay ở Hoa Kỳ vào năm 90.

haaland
ĐT Na Uy tập luyện chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 với những chiếc áo phông mang khẩu hiệu "Nhân quyền trong và ngoài sân cỏ"

 

Tuy nhiên ở Qatar, tôi thật sự không đồng tình, có lẽ họ chỉ để ý đến tiền bạc. Cách họ đối xử với những công nhân xây dựng sân vận động thật khủng khiếp, hàng nghìn người đã thiệt mạng. Và chúng ta ăn mừng World Cup sau những điều này sao?".

Ngoài vấn đề về công nhận, Eric Catona cũng đặt ra câu hỏi về phẩm chất tài năng của Qatar, ông nói: "Các cầu thủ trẻ vẫn có thể lớn lên ở khu vực nghèo, họ trở thành cầu thủ lớn để cứu bản thân và gia đình, điều đó thật tuyệt vời. Đó là lý do tại sao, nếu tài năng và tiềm năng là bản chất của bóng đá, tôi càng thấy bất ngờ hơn khi World Cup tổ chức ở Qatar và mọi người đồng tình điều đó sao?".

VIDEO Bạn sẽ phải trả giá nếu khiến HaaIand nổi giận

 

'Người hoàn hảo' dẫn dắt Man Utd, Quỷ đỏ sáng cửa đoạt chức vô địch đầu tiên

(Techz) Mới đây Man Utd đã được tiến cử vị chiến lược gia hoàn hảo dẫn dắt thay Ralf Rangnick, với cái tên này Quỷ đỏ có thể tự tin hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.