Đời sống

Vùng đất phụ nữ phải làm chủ gia đình vì tình trạng khan hiếm đàn ông nghiêm trọng

Vùng đất phụ nữ phải làm chủ gia đình vì tình trạng khan hiếm đàn ông nghiêm trọng

Tại Nepal, Bhramapura bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ xuất hiện ở mọi vị trí trong xã hội. Họ làm đủ mọi công việc từ bán tạp hóa, chở ngũ cốc, bơm nước,... không phải vì họ không có địa vị trong xã hội mà tại đây quá khan hiếm đàn ông.

Đây không phải là vùng đất duy nhất thiếu trầm trọng đàn ông mà tại nhiều vùng đất khác của quốc gia Nepal cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đất nước này rơi vào tình cảnh khan hiếm đàn ông nhất thế giới.

Tại địa phương này phụ nữ sẽ là người đảm nhận các vai trò và nhiệm vụ dành cho nam giới. Họ cũng trở thành trụ cột và là người đại diện cho cộng đồng do nam giới lựa chọn con đường xuất khẩu lao động để có cuộc sống khá giả hơn.

Nhờ đó mà Bhramapura cũng là một trong những thị trấn khá giả nhất của Nepal, thế nhưng để có được điều đó họ phải đánh đổi quá nhiều. Một người phụ nữ tại đây cho biết cô chỉ mới gặp chồng 2 lần trong 6 năm qua kể từ khi chồng mình đi xuất khẩu lao động.

 "Thật là đáng buồn nhưng nó càng đau khổ hơn nếu sống trong nghèo đói. Chồng tôi gửi tiền về hàng tháng khiến cuộc sống của chúng tôi đỡ ngột ngạt hơn".  "Việc những người đàn ông mới kết hôn đã phải xa vợ quả là nỗi cô đơn cùng cực. Tuy nhiên, nếu không có tiền mọi thứ còn kinh khủng hơn", họ cho biết.

Những công việc và hoạt động sinh hoạt của phụ nữ nơi đây diễn ra một cách tẻ nhạt và lặp đi lặp lại do không có bóng dáng đàn ông. Nhiều gia đình may mắn hơn khi có nhiều con trai đi xuất khẩu lao động nhưng vẫn còn vợ con tại nhà, ngôi nhà trở nên đỡ buồn hơn khi có tiếng nói chuyện giữa các thành viên trong gia đình.

Với tỷ lệ thất nghiệp cao tới 46%, xuất khẩu lao động được xem là con đường duy nhất ở Nepal giúp họ ấm no hơn. Mỗi ngày, ước tính có khoảng 1.500 người rời khỏi Nepal đi làm ăn xa. Chỉ trong một thập niên, 1/10 dân số Nepal, đã ra nước ngoài kiếm sống làm ăn, để lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. 

Do không có đàn ông nên hầu như đất đai nông nghiệp tại vùng đất này đều bị bỏ hoang và không có ai canh tác. Bên cạnh đó cuộc sống của họ có vẻ như khấm khá hơn do tiền đàn ông đi lao động gửi về nhưng những đứa trẻ lớn lên không có bàn tay dạy dỗ của người cha đã khiến chúng dễ vướng vào các tệ nạn xã hội. Với sức lực của người phụ nữ, họ không thể gồng gánh hết tất cả các công việc và giờ đây khi kinh tế ngày một khó khăn, chuyện cơm áo gạo tiền lại càng đè nặng lên đôi vai của họ.

 

Từ loại cây bỏ đi thành thuốc bán giá cao: Dài đến 6 mét, cùng họ với 1 loại rau phổ biến ở Việt Nam

Loại cây này có thể giúp tuần hoàn máu, giảm đau, hỗ trợ điều trị tiểu đường, hạ huyết áp và cùng họ với một loại rau vô cùng phổ biến ở Việt Nam.