Đời sống

Liên tục từ chối chuyện ân ái vợ chồng, cô dâu bị phát hiện là đàn ông và bị gia đình chồng bỏ tù

Liên tục từ chối chuyện ân ái vợ chồng, cô dâu bị phát hiện là đàn ông và bị gia đình chồng bỏ tù

Cưới nhau về sau 12 ngày, chú rể và gia đình mới tá hỏa phát hiện cô con dâu là đàn ông giả dạng.

Theo Mustshare News (Indonesia), một câu chuyên lạ khiến người dân nước này không khỏi bất ngờ khi gia đình chồng phát hiện ra con dâu lại là con trai. Được biết anh AK 26 tuổi tại Naringgul, Cianjur quen "cô gái'' tên Adinda qua mạng xã hội năm 2023. Hai người có nói chuyện và thi thoảng đi lại với nhau, anh AK cũng đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Thế nhưng trong khoảng thời gian này cô gái liên tục diện trang phục kín cả người, anh AK nghĩ rằng người yêu là người sùng đạo nên ngại giao tiếp với người lạ nên cũng không quá quan tâm.

Sau khi tìm hiểu và yêu nhau được 1 năm, anh AK và cô gái quyết định tiến tới hôn nhân vào ngày 12/4. Đám cưới không quá trang trọng và được tổ chức riêng tư với một vài vị khách đến từ gia đình nhà trai. Đám cưới cũng không đăng ký kết hôn theo yêu cầu của cô dâu. Về phía nhà gái hoàn toàn không có một người thân hay khách mời nào, theo bạn gái AK chia sẻ mẹ cô mất sớm và ba cô đã bỏ đi nên cô sống một mình.

Sau khi trở thành dâu nhà người ta, Adinda vẫn giữ thái độ như trước, cô không giao tiếp với người nhà và từ chối chuyện quan hệ, ân ái với chồng mới cưới. Chính điều này đã khiến cho anh AK và gia đình anh nghi ngờ. Cuối cùng họ quyết định điều tra lai lịch của người con dâu bí ẩn này. Họ đã phải bất ngờ khi phát hiện ra gia đình cô con dâu khách hoàn toàn so với những gì cô kể. Cô không hề mồ côi như những gì cô nói mà bố của Adinda vẫn còn sống. Bố Adinda thừa nhận con trai mình không phải là nữ như những gì giới thiệu. Ngay khi bị phát hiện gia đình AK đã báo cho cảnh sát và chính quyền, người giả nữ này sau đó đã bị tạm giam tại Naringgul.

Bripka Ridwan Taufik, người đứng đầu đơn vị điều tra cảnh sát ở Naringgul , Cianjur cho biết người đàn ông giả danh là phụ nữ với mục tiêu lừa đảo tiền bạc từ gia đình AK. Anh ta không thuộc về cộng đồng LGBT. ''Lần nào xin tiền cũng thành công đưa nên anh ta mới như vậy. Hiện thủ phạm bị truy tố với mức án 4 năm tù'', Taufik cho biết.

Sự việc này có thể đã được ngăn cản nếu như chú rể không đắm chìm trong tình yêu và đăng ký kết hôn theo đúng pháp luật. thông qua thủ tục đăng ký kết hôn chính quyền có thể kiểm tra được xem lai lịch của đối phương như thế nào.