Giải trí

Cô gái thả rông vòng 1 ngoại cỡ, mặc tạp dề để bán cafe khiến người đi đường đỏ mặt

Cô gái thả rông vòng 1 ngoại cỡ, mặc tạp dề để bán cafe khiến người đi đường đỏ mặt

Hình ảnh nữ nhân viên bán cafe, không mặc áo để lộ vòng 1 khiến dân tình không khỏi xôn xao bàn tán.

Trên mạng xã hội mới đây đã lan truyền hình ảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm bán cafe. Theo đó cô nàng nhận về nhiều sự quan tâm, từ những lời khen cho tới những lời chỉ trích vì phong cách ăn mặc mát mẻ của mình. Theo hình ảnh được đăng tải cô gái này thả rông vòng 1 và chỉ mặc một chiếc tạp dề để che chắn, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ cảm thấy sự thiếu vải của nữ nhân viên.

Nhiều người bức xúc cho rằng đây không được coi là trang phục bởi quá thiếu vải khi mặc nơi đông người. Nhiều người chỉ trực săm soi vào vòng 1 nặng trĩu của cô, người khác thì tò mò xem địa chỉ quán ở đây để có thể ghé qua thưởng thức cafe.

Theo tìm hiểu của một số người, cô gái tên Nathayada Tomita đến từ Thái Lan. Cô gái này theo đuổi phong cách nóng bỏng, gợi cảm. Trên trang cá nhân của mình cô nàng thường xuyên tung ra những bức ảnh nóng bỏng và khoe vòng 1 đẫy đà. Nathayada sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và đường cong chuẩn chữ S. Cô cũng có sở thích là diện những trang phục thiếu vải, chắc hẳn cô biết lợi thế của mình về body. Thế nhưng không phải sở thích cá nhân nào cũng được cộng đồng mạng chấp nhận.

Ranh giới giữa sự quyến rũ và phản cảm là rất mong manh, một trang phục dù không cắt xẻ và hở bạo cũng có thể làm nên nét đẹp của người con gái. Nhiều người Thái Lan cho rằng cô có thể tiến xa hơn nếu chú ý cách ăn mặc và trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh.

Hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội, không hiếm khi bắt gặp những cô nàng ăn mặc gợi cảm để thu hút sự chú ý. Họ có nhu cầu nổi tiếng và không cần quan tâm đến thị phi, họ chỉ quan tâm đến việc mong muốn bản thân được nhiều người biết tới. Thế nhưng không phải cách làm nào cũng mang lại hiệu quả, hình ảnh và danh tiếng của những cô gái này vẫn sẽ bị người ta nhớ mãi và những tin tiêu cực sẽ đi theo họ suốt chặng đường về sau.