Giải trí

NS Chu Hùng – ‘Thế Chột’ trong Người phán xử qua đời

NS Chu Hùng – ‘Thế Chột’ trong Người phán xử qua đời

Người nhà xác nhận nam nghệ sĩ Chu Hùng đã qua đời vào trưa ngày 7/2 tại nhà riêng.

Trưa 7/2, theo VnE đưa tin con trai của nghệ sĩ Chu Hùng đã thông báo bố anh qua đời vào buổi trưa lúc 12:15 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi lại bệnh tật. Thời gian tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ Chu Hùng sẽ được người nhà thông báo sau. Ngay khi thông tin nam nghệ sĩ Chu Hùng qua đời được chia sẻ, nhiều người không khỏi bàng hoàng xót xa, đồng nghiệp anh em bạn bè và người thân đều gửi lời chia buồn tới gia đình cố nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Chu Hùng sinh năm 1956 và từng công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Nam nghệ sĩ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Mùa hè chiều thẳng đứng, Đông Dương, Thái sư Trần Thủ Độ... Ông nổi tiếng nhất với vai Bắc đại bàng trong Cảnh sát hình sự và Thế “Chột” trong Người phán xử, hình ảnh của ông luôn tạo được ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả theo dõi.

Trong phim Người phán xử, hình ảnh nhân vật Thế Chột luôn xuất hiện với những màn so găng kịch tính cùng người khác. Nhân vật sẽ có những lời thoại to tiếng, quát tháo tạo nên một bầu không khí đáng sợ, thế nhưng nghệ sĩ Chu Hùng đã lột tả được trọn vẹn toàn bộ cảnh diễn và nhân vật.

Chia sẻ về vai diễn của mình, nam nghệ sĩ Chu Hùng cho biết kịch bản sẽ mang đến 70% chất liệu để diễn viên có thể thể hiện nhân vật, còn 30% còn lại phải tùy thuộc vào diễn viên và đạo diễn, thay đổi để có thể cho ra những phân cảnh ‘vàng’ đắt giá nhất, gây được ấn tượng cho người xem.

"Tôi vẫn bảo với các đạo diễn là không nên phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản, phải có sáng tạo trong quá trình quay. Có những câu thoại thể hiện ở ngoài không phù hợp, tôi mạnh dạn cắt bỏ và thay thế bằng những câu thoại mới", nam nghệ sĩ Chu Hùng chia sẻ.

Khi còn sinh thời nam nghệ sĩ thường để râu dài và mặc quần áo kaki, chia sẻ về phong cách này, nghệ sĩ  Chu Hùng cho biết ông rất ngưỡng mộ phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.