Đời sống

Loài rắn 'hổ báo' với tính cách hung dữ thế nhưng lại giả chết khi yếu thế?

Loài rắn 'hổ báo' với tính cách hung dữ thế nhưng lại giả chết khi yếu thế?

Rắn hổ ngựa hay còn được gọi là rắn rồng, rắn sọc dưa. chúng có tên khoa học là Coelognathus radiata. Đây được xem là loài rắn không có độc, thế nhưng bạn cũng không nên lại gần chúng bởi tính cách hung dữ của loài rắn này.

Tại Việt Nam, loài rắn này được phân bố trên khắp cả nước, thường gặp ở những khu vực đồng bằng và trung du, có thể tìm thấy ở các khu vực có nhiều cây cối, bụi rậm hoặc trong các hang chuột đã bỏ không. Rắn hổ ngựa là loài leo trèo giỏi nên cũng có thể bắt gặp trên những bụi cây, đôi khi trên mái nhà.

Chiều dài của chúng có thể lên tới 2m và chúng sống trên cạn. Loài rắn này dễ nhận dạng, từ mắt chúng có 3 đường đen nhỏ, hai đường chạy xiên xuống mép trên, còn một đường qua thái dương. Thân rắn có 4 đường màu đen, chạy từ gáy xuống tới quá nửa thân, hai đường giữa to chạy dài liên tục, hai đường bên cạnh nhỏ hơn và đứt đoạn.

Đây được xem là loài rắn không có nọc độc nhưng chúng rất máu chiến và có thể tấn công kẻ thù khi bị đe dọa. Khi gặp nguy hiểm chúng sẽ dựng đứng một phần 3 thân về phía trước, há miệng rộng và cố gắng phình to phần cổ.

Thức ăn của rắn hổ ngựa bao gồm thằn lằn, ếch nhái và đôi khi ăn cả cá và chim non. Thế nhưng thức ăn chủ yếu của chúng là chuột và loài này săn chuột rất giỏi. Chính vì đặc tính đó mà rắn hổ ngựa rất có ích cho người nông dân.

Có bản tính hung hãn thế nhưng rắn hổ ngựa lại là một loài rắn nhát gan. Trong trường hợp đe dọa không thành, chúng sẽ giả chết một cách tài tình, lúc này chúng nằm bất động như đã chết dù bên ngoài có tác động ra sao, chúng sẽ không có bất kỳ một phản ứng nào.

Nhiều loài động vật không có thói quen ăn thịt những con vật đã chết, vậy nên màn giả chết này của rắn hổ ngựa có thể giúp nó sống sót một mạng.  Sau một lúc nằm yên bất động, khi cảm thấy mối đe dọa đã trôi qua, con rắn sẽ lật úp lại rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi kẻ săn mồi.

 

2 cây thị hơn 600 tuổi ở Thanh Hóa: Cao hơn 20m, được dân làng trông coi kỹ càng, xem như ‘báu vật’

Hai cây thị này mỗi cây cao khoảng hơn 20m, vòng tròn gốc cây nhiều người ôm mới xuể; thân cây có nhiều mắt lồi to, gốc trồi lên, các rễ kéo dài từ 3-5m.