Thể thao

Sa sút phong độ trước thềm AFF Cup 2022, tiền vệ số một ĐT Việt Nam tiết lộ lý do bất ngờ

Sa sút phong độ trước thềm AFF Cup 2022, tiền vệ số một ĐT Việt Nam tiết lộ lý do bất ngờ

Sau khi dính chấn thương nặng hồi tháng 3/2021, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng của ĐT Việt Nam. Trong đó có 3 lượt trận cuối vòng loại 2, 6 trận đầu tiên của vòng loại 3 World Cup 2022 và toàn bộ AFF Cup 2021. Trong khoảng thời gian vắng mặt tiền vệ sinh năm 1993, HLV Park Hang-seo đã rất vất vả để xây dựng sơ đồ phù hợp với nhiều lần thay đổi nhân sự ở tuyến giữa.

Sa sút phong độ trước thềm AFF Cup 2022, tiền vệ số một ĐT Việt Nam tiết lộ sự thật khiến NHM xót xa
Cùng với Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng là ngôi sao quan trọng bậc nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, HLV Park Hang-seo cần Hùng Dũng hơn bất cứ tiền vệ nào khác. Sự trở lại của Hùng Dũng giúp ĐT Việt Nam giành 4 điểm ở nửa sau của vòng loại thứ ba World Cup 2022 trước Trung Quốc và Nhật Bản. Anh cũng có lần thứ hai được tham dự SEA Games với tư cách cầu thủ trên 23 tuổi và một lần nữa dẫn dắt các cầu thủ trẻ đến tấm huy chương vàng lịch sử.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hùng Dũng đã trở lại thi đấu được hơn nửa năm. Tuy nhiên sau kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, thủ quân của ĐT Việt Nam có dấu hiệu bị quá tải và không thể hiện được nhiều trong màu áo CLB Hà Nội thời gian qua. Nói về phong độ của bản thân, tiền vệ 29 tuổi chia sẻ:

"Thật ra phong độ trước hay sau chấn thương không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi thể hiện, đóng góp vào lối chơi như thế nào. Có những thứ mình không thể lấy lại được, nhưng có những cái mình đã hoàn thiện hơn. Quan trọng nhất là phục vụ cho đội bóng".

Sa sút phong độ trước thềm AFF Cup 2022, tiền vệ số một ĐT Việt Nam tiết lộ sự thật khiến NHM xót xa
Đỗ Hùng Dũng thừa nhận rằng sau chấn thương, có những thứ không thể trở lại như trước.

Sau khi bỏ lỡ AFF Cup 2021 vì chấn thương, NHM kỳ vọng Hùng Dũng có thể sớm lấy lại phong độ cao nhất và sẵn sàng cùng ĐT Việt Nam đòi lại món nợ trước người Thái cũng như ngôi vương Đông Nam Á. Cùng với Hùng Dũng, nhiều trụ cột khác từng cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 cũng trở lại ở giải đấu năm nay như Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm. Sự xuất hiện của cựu đội trưởng Nguyễn Văn Quyết ít nhiều cũng mang đến niềm hy vọng cho NHM trong bối cảnh Quang Hải nhiều khả năng sẽ vắng mặt do giải đấu không thuộc FIFA Days.

Trở lại với đợt tập trung lần này, với tư cách đội trưởng, Đỗ Hùng Dũng cũng đánh giá rất cao những tân binh lần đầu được HLV Park Hang-seo trao cơ hội: "Chúng tôi mới tập được vài buổi nên chưa đánh giá được hết. Bản thân tôi thấy các cầu thủ trẻ rất quyết tâm. Tuy nhiên, các cầu thủ có lần đầu tiên hội quân còn một chút ngại ngùng. Đó là điều bình thường. Dần dần, họ sẽ làm quen được.

Sa sút phong độ trước thềm AFF Cup 2022, tiền vệ số một ĐT Việt Nam tiết lộ sự thật khiến NHM xót xa
Danh sách ĐT Việt Nam lần này có nhiều cầu thủ mới lần đầu lên tuyển.

Điều đầu tiên, họ phải tự tin. Họ phải tin vào khả năng của mình. Đây không phải là sân chơi khó, họ hoàn toàn đủ sức có mặt ở tuyển Việt Nam. Ra sân tập luyện không có chuyện già hay trẻ. Ai cũng như nhau. Toàn đội sẽ hỗ trợ các bạn".

Tối 19/9, Quang Hải và Khuất Văn Khang (U20 Việt Nam) cũng đã về nước và sẽ có buổi tập đầu tiên cùng toàn đội vào sáng mai. ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đầu lần lượt với Singapore (21/9) và Ấn Độ (27/9).

Đội trưởng Hùng Dũng: "Khuất Văn Khang, Đình Duy và các cầu thủ trẻ sẽ là tương lai của bóng đá VN"

 

Pau FC nhận 'tối hậu thư' từ HLV Tholot, Quang Hải được trao 'cơ hội vàng' trước ngày về Việt Nam?

(Techz.vn) Trước khi về hội quân cùng ĐT Việt Nam, Quang Hải và các đồng đội tại Pau FC sẽ trở lại sân nhà Nouste Camp để tiếp đón Valenciennes ở trận đấu thuộc vòng 8 Ligue 2. Trước một đối thủ có hàng phòng ngự vững chắc, HLV Didier Tholot có thể sẽ trao cơ hội để Quang Hải phát huy khả năng tạo đột biến của mình.