Thể thao

VFF bổ sung sao nhập tịch, ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam cập bến 'đại gia' châu Âu trước thềm World Cup?

VFF bổ sung sao nhập tịch, ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam cập bến 'đại gia' châu Âu trước thềm World Cup?

Sau thất bại ở AFF Cup 2022 và chỉ giành hạng tư chung cuộc, HLV Mai Đức Chung thừa nhận lực lượng hiện tại của ĐT Việt Nam đang không còn có sự vượt trội so với những đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Myanmar, thậm chí còn tỏ ra lép vế với đội hình hoàn toàn mới của Philippines.

VFF bổ sung sao nhập tịch, ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam cập bến 'đại gia' châu Âu trước thềm World Cup?
Thất bại ở AFF Cup 2022 giúp HLV Mai Đức Chung đánh giá lại sức mạnh của ĐT Việt Nam trước thềm VCK World Cup 2023.

Chiến lược gia 72 tuổi không ít lần bày tỏ mong muốn bổ sung những cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng ở nước ngoài để nâng cấp sức mạnh cho Đội tuyển nữ Việt Nam. Nhiều cái tên đã được đề xuất như Alexandra Huynh, Sophia Nguyễn, Sam Tran, Katie Duong hay Amber Nguyen,...

Tuy nhiên thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vẫn đang là thách thức cho những cầu thủ có nguyện vọng cống hiến cho quê hương. Trường hợp của thủ môn Filip Nguyễn là ví dụ điển hình khi cả anh và HLV Park Hang-seo đều muốn đẩy nhanh quá trình nhập tịch để có thể khoác áo ĐT Việt Nam, nhưng chưa thể thực hiện.

VFF bổ sung sao nhập tịch, ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam cập bến 'đại gia' châu Âu trước thềm World Cup?
Không thiếu những cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng ở nước ngoài muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam, tuy nhiên làm sao để đẩy nhanh quá trình nhập tịch vẫn là bài toán khó với VFF.

Bên cạnh bổ sung cầu thủ Việt kiều, việc các cầu thủ nội được ra nước ngoài chơi bóng cũng là một phương án không tồi để nâng cấp chất lượng đội hình. Mới đây, tiền đạo số một ĐT Việt Nam - Huỳnh Như đã nhận được một lời đề nghị từ nước ngoài, theo nhiều nguồn tin thì đó là CLB của Bồ Đào Nha.

Cách đây 2 năm, bộ ba Huỳnh Như, Hải Yến và Tuyết Dung cũng từng được FC Lank của Bồ Đào Nha gửi đề nghị chiêu mộ. Ở thời điểm đó, mọi thủ tục về chuyển nhượng và giấy tờ cá nhân đều đã sẵn sàng, tuy nhiên bộ ba cầu thủ tấn công của ĐT Việt Nam không thể ra nước ngoài chơi bóng vì Covid-19. Khi đó, SEA Games 31 vẫn dự kiến được diễn ra vào năm 2021, vấn đề nhập cảnh vẫn còn phức tạp nên việc trụ cột ĐTQG ra nước ngoài thi đấu mang đến những rủi ro khó lường trước.

VFF bổ sung sao nhập tịch, ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam cập bến 'đại gia' châu Âu trước thềm World Cup?
Bộ ba trụ cột của Đội tuyển nữ Việt Nam từng lỡ cơ hội sang Bồ Đào Nha chơi bóng cách đây 2 năm.

Tạm gác lại giấc mơ sang châu Âu chơi bóng, Huỳnh Như không ít lần bày tỏ sự tiếc nuối. Tiền đạo quê Trà Vinh vừa trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Việt Nam với 59 bàn thắng trong màu áo ĐTQG, vượt qua cựu tuyển thủ Lưu Ngọc Mai (57 bàn).

Ở tuổi 31, Huỳnh Như đứng trước những lựa chọn đầy khó khăn hoặc ở lại thi đấu cho TPHCM I, hoạc ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên trong bối cảnh World Cup 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7 năm sau, lựa chọn sang Bồ Đào Nha chơi bóng để trải nghiệm bóng đá châu Âu trước khi tham dự World Cup sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cho Huỳnh Như.

VFF bổ sung sao nhập tịch, ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam cập bến 'đại gia' châu Âu trước thềm World Cup?
Huỳnh Như một lần nữa đứng trước cơ hội sang châu Âu thi đấu.

Cách đây 1 tháng, ĐT nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với ĐT nữ Pháp, đội bóng xếp thứ 3 trên BXH FIFA. Dù thua tới 0-7 nhưng đây vẫn là trải nghiệm quý giá và mang đến nhiều bài học cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trước thềm World Cup. ĐT Việt Nam cần thêm những trận đấu với đối thủ lớn như thế, bản thân các cầu thủ cũng cần được trải nghiệm môi trường bóng đá có trình độ cao hơn để có thể học hỏi.

Cũng giống như Huỳnh Như, Quang Hải đã giành mọi danh hiệu ở cấp CLB khi chơi bóng trong nước. Ngôi sao số 1 của ĐTQG nam đã lựa chọn sang Pau FC thi đấu và đang có khởi đầu tương đối ấn tượng. Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Huỳnh Như cũng theo chân người đồng nghiệp sang châu Âu.

Highlights Pháp vs Việt Nam | Nỗ lực đến cùng của ĐT nữ VN - 7 bàn thắng đẹp mắt mãn nhãn khán giả

 

Tin bóng đá Việt Nam 7/8: Quang Hải giúp Pau FC lập kỷ lục; Công Phượng có bến đỗ bất ngờ ở châu Âu?

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá Việt Nam hôm nay 7/8: Quang Hải đá chính, Pau FC lập kỷ lục khó tin ở Ligue 2; HLV Didier Tholot phản ứng bất ngờ sau trận Pau FC vs Dijon; Công Phượng bí mật đàm phán sang châu Âu với bến đỗ bất ngờ; Bùi Tiến Dũng lên tiếng giữa tin đồn 'trôi dạt' xuống giải hạng Nhất. Bảng xếp hạng V.League 2022 mới nhất.