Thể thao

Được VFF trao đặc quyền hiếm thấy, ĐT Việt Nam sáng cửa 'đòi nợ' Indonesia sau đơn kiện gửi lên FIFA

Được VFF trao đặc quyền hiếm thấy, ĐT Việt Nam sáng cửa 'đòi nợ' Indonesia sau đơn kiện gửi lên FIFA

Sau khi trở về từ giải U19 Đông Nam Á, HLV Đinh Thế Nam và các học trò đã có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023. Ngày hôm qua, HLV Đinh Thế Nam đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ.

Được VFF trao đặc quyền hiếm thấy, ĐT Việt Nam sáng cửa 'đòi nợ' Indonesia sau đơn kiện gửi lên FIFA
Chỉ có 1 tuần nghỉ ngơi sau giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam sẽ trở lại hội quân chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.

Thủ môn: Đoàn Huy Hoàng, Hồ Tùng Hân, Cao Văn Bình.

Hậu vệ: Vũ Văn Sơn, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Nhật Minh, Hà Châu Phi, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Bảo Long.

Tiền vệ: Phan Lạc Dương, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Văn Trường, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Quang Duyệt, Trịnh Hoàng Cảnh, Nguyễn Văn Tú, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành An, uyễn Thành Đạt, Trần Đàm Phúc Thịnh, Thái Văn Thảo.

Tiền đạo: Nguyễn Quốc Việt, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Nhân Nghĩa, Tạ Việt Sơn.

Được VFF trao đặc quyền hiếm thấy, ĐT Việt Nam sáng cửa 'đòi nợ' Indonesia sau đơn kiện gửi lên FIFA
VFF và VPF sẽ làm viêc để tạo mọi điều kiện cho HLV Đinh Thế Nam có đội hình tốt nhất.

Bên cạnh danh sách này, VPF và VFF sẽ phối hợp lùi lịch thi đấu giải Hạng nhất Quốc gia để tạo điều kiện cho HLV Đinh Thế Nam bổ sung 6-8 cầu thủ, nhằm tăng cường sức mạnh cho U19 Việt Nam. Những cái tên này đa phần đang khoác áo CLB Phố Hiến.

HLV Đinh Thế Nam là người của PVF, ông có thời gian dài làm việc với các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò PVF (Phố Hiến) nên việc họ tập trung muộn cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng hòa nhập. Ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua, ĐT U19 Việt Nam không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất do các CLB từ chối nhả người, đồng thời nhiều cầu thủ lứa 2004 cũng bận thi tốt nghiệp THPT.

Được VFF trao đặc quyền hiếm thấy, ĐT Việt Nam sáng cửa 'đòi nợ' Indonesia sau đơn kiện gửi lên FIFA
Giành hạng 3 Đông Nam Á nhưng đây vẫn chưa phải đội hình mạnh nhất của U19 Việt Nam.

Nhiều cầu thủ khác đang tỏa sáng tại V.League 2022 như Vĩ Hào (B.Bình Dương), Xuân Tiến, Văn Cường (SLNA) hay Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) có thể sẽ không tham dự vòng loại trên đất Indonesia diễn ra vào tháng 9 tới do đội bóng chủ quản không có lực lượng quá dày. Dù vậy, VFF vẫn sẽ làm việc riêng với các đội bóng này để hỗ trợ thêm cho HLV Đinh Thế Nam.

Được VFF trao đặc quyền hiếm thấy, ĐT Việt Nam sáng cửa 'đòi nợ' Indonesia sau đơn kiện gửi lên FIFA
Phi Hoàng (21) là một trong những cầu thủ U19 đang gây ấn tượng mạnh ở V.League 2022.

Với những cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi V.League, chắc chắn họ sẽ có tâm lý tốt hơn nhiều so với những người đồng đội khác. Ở giải U19 Đông Nam Á vừa qua, HLV Đinh Thế Nam đã thừa nhận U19 Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu vào chung kết và lên ngôi vô địch bởi vấn đề tâm lý, nhất là sau khi LĐBĐ Indonesia đòi kiện 2 đội U19 Việt Nam - U19 Thái Lan vì nghi án bán độ.

Tại vòng loại U20 châu Á 2023 sắp tới, U19/U20 Việt Nam sẽ gặp lại Indonesia, 2 đối thủ còn lại trong bảng là Hong Kong và Timor Leste. Bảng đấu này sẽ chỉ có duy nhất 1 tấm vé tham dự VCK U20 châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 3/2023.

Đội trưởng U19 Việt Nam Khuất Văn Khang tiết lộ điều tiếc nuối nhất ở giải U19 Đông Nam Á

 

ĐT Việt Nam mất giá khó tin sau nghi án bán độ, 2 đại gia châu Á thẳng tay từ chối đề nghị hợp tác?

(Techz.vn) Sau nghi án bán độ ở giải U19 Đông Nam Á, Đội tuyển U19 Việt Nam bất ngờ bị 2 ông lớn châu Á từ chối đá giao hữu. Điều này khiến VFF buộc phải thay đổi kế hoạch và mời Malaysia cùng Thái Lan thay thế ở giải U19 Quốc tế 2022.