Thể thao

'Hung thần' của ĐT Việt Nam từ chức, bóng đá Thái Lan có biến lớn sau thất bại ở U23 châu Á 2022?

'Hung thần' của ĐT Việt Nam từ chức, bóng đá Thái Lan có biến lớn sau thất bại ở U23 châu Á 2022?

Kể từ sau AFF Cup 2021 đến nay, các đội tuyển của Thái Lan tỏ ra hoàn toàn lép về và liên tục thất bại trước bóng đá Việt Nam. Từ giải U23 Đông Nam Á, vòng play-off World Cup nữ, SEA Games 31 và mới đây nhất là VCK U23 châu Á 2022, chưa một đại diện nào của Thái Lan vượt qua các ĐT Việt Nam.

'Hung thần' của ĐT Việt Nam từ chức, bóng đá Thái Lan có biến lớn sau thất bại ở U23 châu Á 2022?
May mắn cầm hòa U23 Việt Nam ở trận mở màn nhưng U23 Thái Lan vẫn không thể vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2022.

Sau VCK U23 châu Á đầy căng thẳng với việc xếp thứ 3 trong bảng đấu có Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia, HLV Worrawoot Srimaka đã phải gánh chịu vô vàn áp lực từ người hâm mộ do thành tích kém cỏi của mình. Chiến lược gia từng đưa U22 Thái Lan giành HCV SEA Games 2017 mới đây đã xin từ chức.

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, chiến lược gia 51 tuổi nói: "Đầu tiên, tôi xin cảm ơn Madam Pang đã cho tôi cơ hội trở lại làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tôi luôn vinh dự và tự hào khi được ở đây.

'Hung thần' của ĐT Việt Nam từ chức, bóng đá Thái Lan có biến lớn sau thất bại ở U23 châu Á 2022?
HLV trưởng Worrawoot Srimaka quyết định từ chức sau quá nhiều áp lực từ dư luận.

Từ vòng loại giải U23 châu Á ở Mông Cổ cho đến vòng chung kết của giải đấu này diễn ra tại Uzbekistan, tôi muốn dành lời cảm ơn cho toàn thể ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã cùng nhau chiến đấu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ".

Bên cạnh thất bại ở VCK U23 châu Á 2022, nguyên nhân HLV Srimaka từ chức còn được cho là do ông không được tôn trọng đúng mực ở SEA Games 31 vừa qua. Khi đó, Madam Pang thay vì để Srimaka dẫn dắt đội U23 Thái Lan tham dự giải đấu lại quyết định bổ nhiệm HLV Mano Polking tạm quyền dẫn dắt đội bóng. Cuối cùng, chính HLV Polking cũng không thể giúp Thái Lan giành tấm HCV từ tay U23 Việt Nam.

'Hung thần' của ĐT Việt Nam từ chức, bóng đá Thái Lan có biến lớn sau thất bại ở U23 châu Á 2022?
Việc phải nhường ghế cho HLV Polking ở SEA Games cũng được cho là một phần lý do khiến HLV Srimaka từ chức.

Có thể sau khi rời U23 Thái Lan, ông sẽ tìm kiếm cơ hội dẫn dắt ở 1 đội bóng Thai League. Trước đó, Srimaka từng được biết đến như một "cơn ác mộng" của bóng đá Việt Nam cả khi còn thi đấu và khi làm cầu thủ. Trong chiến dịch vô địch SEA Games 2017, U22 Thái Lan của HLV Srimaka đã đánh bại U22 Việt Nam với tỷ số 3-0. Đó là giải đấu mà U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng phải từ chức.

Theo truyền thông Thái Lan, FAT sẽ không vội tìm kiếm HLV mới cho đội U23 bởi phải đến SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5/2023 mới lại có một giải đấu lớn cho cấp độ này tham dự. ASIAD 19 bị hoãn vô thời hạn cũng khiến cả HLV Gong Oh Kyun của U23 Việt Nam gặp khó khăn khi mất đi 1 giải đấu quan trọng để thể hiện khả năng của mình. Trong khi ở SEA Games 32, hợp đồng hiện tại của HLV người Hàn Quốc với VFF sẽ kết thúc và chưa chắc ông đã được gia hạn.

Highlights U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan | Siêu phẩm vô lê tuyệt đẹp khiến Thái Lan sợ xanh mặt

 

Tin bóng đá tối 29/6: Quang Hải gây ấn tượng với Pau FC; Sao hết thời ĐT Việt Nam khiến NHM xót xa

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 29/6: Quang Hải chính thức gia nhập Pau FC, gây sốt với chi tiết đặc biệt trong ngày ra mắt; Sao hết thời ĐT Việt Nam khiến NHM xót xa khi bị HLV Park Hang-seo gạch tên; Sếp lớn Pau FC tuyên bố cứng về cơ hội của tân binh, mở đường cho Quang Hải đá chính tại Ligue 2?; ĐT Việt Nam nguy cơ mất sạch lợi thế ở Asian Cup 2023.