Bị mạo danh 'khịa' hết vợ Quang Hải đến Văn Toàn - Hòa Minzy, vợ thủ quân ĐTVN 'cầu cứu' trên MXH
Trước hàng loạt bài đăng gây bão dư luận về chuyện tình cảm của Văn Toàn và những drama liên quan đến giới WAGs, Nguyễn Quỳnh Anh, bà xã trung vệ Duy Mạnh đã chính thức lên tiếng làm rõ về các tài khoản giả mạo.
Mạng xã hội những ngày gần đây không khỏi xôn xao trước một Fanpage mang tên Nguyễn Quỳnh Anh liên tục đăng tải những nội dung "ẩn ý" và nhạy cảm. Tài khoản này không chỉ bàn luận sâu về đời tư của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sau khi Hòa Minzy công khai hạnh phúc mới, mà còn có những bài viết khiến cư dân mạng liên tưởng đến các "drama" liên quan tới Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải.
Ngay lập tức, "Công chúa béo" Quỳnh Anh đã phải đăng đàn đính chính để bảo vệ danh dự. Cô khẳng định trang Fanpage đang thu hút lượng tương tác lớn kia hoàn toàn là giả mạo. Đáng nói hơn, trang này còn chặn luôn tài khoản thật của chính chủ, khiến cô không thể theo dõi hay kiểm soát những nội dung đang bị xuyên tạc dưới tên mình.
Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi trang giả mạo sử dụng hình ảnh thân thiết của nhóm bạn tại đám cưới Duy Mạnh năm 2020 để tạo lòng tin. Những bài đăng mang tính chất "cà khịa" hay "bóng gió" về người khác đã khiến Quỳnh Anh vô tình rơi vào làn sóng chỉ trích của dư luận vì bị hiểu lầm là đang khơi mào mâu thuẫn trong giới WAGs Việt.
Trước tình hình bị đẩy đi quá xa, bà xã Duy Mạnh đã phải đăng story giữa đêm để cầu cứu sự giúp đỡ từ người hâm mộ. Cô tha thiết mong cộng đồng mạng giúp báo cáo (report) trang giả mạo để chấm dứt tình trạng thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cuộc sống gia đình.
"Tôi chỉ mong người đứng sau trang giả mạo này ngừng sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình để đăng tải các nội dung sai sự thật," Quỳnh Anh chia sẻ. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảnh báo đến khán giả cần tỉnh táo trước các nguồn tin không chính thống để tránh làm tổn thương đến những người liên quan.
Sự việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mạo danh người nổi tiếng trên Facebook nhằm mục đích câu tương tác bất chấp hậu quả pháp lý và đạo đức.