HLV Kim Sang Sik 'lực bất tòng tâm', chốt thời điểm sao nhập tịch cao gần 2m khoác áo ĐT Việt Nam
Dù nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang Sik, trung vệ gốc Brazil 0 Đỗ Phi Long chính thức lỡ hẹn với đợt tập trung tháng 3 do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khắt khe từ FIFA.
Thông tin từ Báo Điện tử VTC News vừa xác nhận, trung vệ Đỗ Phi Long (Gustavo Santos) sẽ không có tên trong danh sách Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các cuộc đối đầu với Bangladesh và Malaysia. Đây là một tin không vui đối với người hâm mộ trong bối cảnh hàng phòng ngự "Chiến binh Sao vàng" đang cần những phương án gia cường chất thép.
Rào cản lớn nhất ngăn Phi Long lên tuyển không nằm ở chuyên môn mà ở quy định nhập tịch của FIFA. Theo đó, cầu thủ không có gốc gác quốc gia muốn thi đấu cho đội tuyển mới phải cư trú liên tục ít nhất 5 năm. Dù đã gắn bó với V.League gần 8 năm, nhưng chuỗi thời gian của Phi Long đã bị "đứt đoạn" vào năm 2022.
Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát khiến các giải đấu quốc nội tê liệt và CLB Than Quảng Ninh giải thể, trung vệ này đã trở về Brazil thi đấu cho CLB Anapolis trong khoảng 5 tháng. Theo quy định hiện hành, việc thi đấu ngoài lãnh thổ Việt Nam khiến quá trình tích lũy 5 năm của anh phải tính lại từ đầu. Nếu áp dụng đúng lộ trình này, sớm nhất phải đến giữa năm 2027, Phi Long mới đủ điều kiện khoác áo Đội tuyển Việt Nam.
Dù vướng mắc quy định, hy vọng của trung vệ gốc Brazil vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Phi Long cho biết anh đang phối hợp cùng các luật sư và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để gửi đơn kiến nghị lên FIFA.
Lập luận chính được đưa ra là việc rời Việt Nam năm 2022 là tình huống bất khả kháng do dịch bệnh và sự giải thể đột ngột của đội bóng chủ quản, chứ không phải ý chí chủ quan của cầu thủ. Nếu FIFA chấp nhận xem xét yếu tố "hoàn cảnh đặc biệt", cánh cửa lên tuyển có thể mở ra sớm hơn cho ngôi sao này.
Sự vắng mặt của Phi Long là điều đáng tiếc đối với HLV Kim Sang Sik, người vốn đánh giá rất cao thể hình và kinh nghiệm của anh. Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam sẽ phải tiếp tục tin dùng những nhân tố nội binh sẵn có cho chiến dịch quan trọng vào cuối tháng 3.