Thể thao

6 trận không ghi bàn, Quang Hải bất ngờ được LĐBĐ châu Á vinh danh trước chung kết AFF Cup 2022

6 trận không ghi bàn, Quang Hải bất ngờ được LĐBĐ châu Á vinh danh trước chung kết AFF Cup 2022

Sau 14 năm, ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ có lần đầu tiên gặp lại nhau trong một trận chung kết AFF Cup. Trong khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang sở hữu hàng thủ mạnh nhất khi chưa để thủng lưới thì Voi Chiến của Mano Polking lại là đội ghi bàn nhiều nhất tại AFF Cup 2022 với 16 bàn sau 6 trận.

6 trận không ghi bàn, Quang Hải bất ngờ được LĐBĐ châu Á vinh danh trước chung kết AFF Cup 2022
Tiến Linh được AFC đánh giá là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại chung kết AFF Cup 2022.

Trước thềm trận chung kết lượt đi trên SVĐ Mỹ Đình, trang chủ LĐBĐ Châu Á (AFC) đã chỉ ra 6 cái tên đáng xem nhất ở chung kết AFF Cup 2022. Bên phía ĐT Việt Nam, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng là 3 gương mặt được nhắc đến.

"Cầu thủ Việt Nam có nhiều hy vọng ghi bàn ở trận chung kết lượt đi sẽ là Tiến Linh, người hiện đã ghi 5 bàn để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 tại AFF Cup 2022" - AFC nói về Tiến Linh.

Chân sút số 1 ĐT Việt Nam hiện đã có 5 bàn sau 6 trận và bám sát Teerasil Dangda của Thái Lan ở danh sách vua phá lưới AFF Cup 2022. Tiền đạo kỳ cựu của Thái Lan cũng nằm trong top cầu thủ đáng xem nhất trận chung kết lượt đi được AFC liệt kê, tuy nhiên anh dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

6 trận không ghi bàn, Quang Hải bất ngờ được LĐBĐ châu Á vinh danh trước chung kết AFF Cup 2022
Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi đối đầu với Thái Lan.

Trong khi đó, trang chủ LĐBĐ châu Á lại đặt kỳ vọng cao ở Quang Hải, tiền vệ Pau FC vẫn chưa ghi bàn thắng nào ở AFF Cup 2022: "Bị chấn thương trước thềm AFF Cup 2022 nhưng Quang Hải chơi ngày càng tốt hơn. Ở bán kết lượt về, Quang Hải có những tình huống tấn công sắc bén, dường như gần đạt đến đỉnh cao trước đây".

Với 1 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng được AFC đánh giá là nhân tố quan trọng bậc nhất trong hành trình tiến vào chung kết của ĐT Việt Nam ở giải đấu năm nay. Sự trở lại của Hùng Dũng giúp HLV Park Hang-seo an tâm hơn với hàng tiền vệ, sau khi anh vắng mặt ở AFF Cup 2020 vì chấn thương.

6 trận không ghi bàn, Quang Hải bất ngờ được LĐBĐ châu Á vinh danh trước chung kết AFF Cup 2022
Đỗ Hùng Dũng là nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

2 cầu thủ khác của Thái Lan được AFC đánh giá cao là đội trưởng Theerathon Bunmathan và tiền vệ Ekanit Panya. Theerathon đã được HLV Mano Polking kéo lên chơi ở vị trí tiền vệ thay vì sở trường hậu vệ trái, anh đã có 4 kiến tạo tại giải đấu năm nay.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình. Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm rất cao để giành chiến thắng tri ân NHM, cũng như có lời chia tay đẹp sau 5 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam.

BẢN TIN AFF CUP 13/1: VIỆT NAM ĐÓN TIN VUI, THÁI LAN NHẬN TIN DỮ TRƯỚC TRẬN CHUNG KẾT LƯỢT ĐI

 

Tin bóng đá tối 12/1: HLV Park gọi tên Công Phượng; ĐT Việt Nam 'át vía' Thái Lan trước CK AFF Cup

(Techz.vn) Tin bóng đá hôm nay 12/1: HLV Park Hang-seo gọi tên Công Phượng trước trận chung kết AFF Cup 2022; ĐT Việt Nam nhận 'tín hiệu lịch sử'; FIFA báo tin vui cho ĐT Việt Nam; CĐV Thái Lan đề nghị trao chức vô địch cho ĐT Việt Nam; ĐT Việt Nam át vía Thái Lan; Lịch trực tiếp Chung kết AFF Cup 2022.