Thể thao

Châu Á không còn đại diện sau vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Nhật Bản thừa nhận sai lầm trước Croatia

Châu Á không còn đại diện sau vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Nhật Bản thừa nhận sai lầm trước Croatia

Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022 giữa Nhật Bản vs Croatia, đại diện châu Á đã chơi đầy kiên cường trong suốt 120 phút. Tuy nhiên bản lĩnh và kinh nghiệm của đương kim Á quân World Cup đã giúp Croatia là những người giành vé vào tứ kết sau loạt sút luân lưu cân não.

Châu Á không còn đại diện sau vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Nhật Bản thừa nhận sai lầm trước Croatia
Hành trình của Nhật Bản tại World Cup 2022 dừng lại ở vòng 1/8.

Lần lượt Minamino, Mitoma và Yoshida là những người thực hiện không thành công lượt sút của mình khi bị Livakovic cản phá. Trong 4 lượt sút, Takuma Asana là người duy nhất đưa được bóng vào lưới. Croatia thực hiện thành công 3/4 lượt sút và giành thắng lợi 3-1.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ Wataru Endo tiết lộ Nhật Bản không hề tập sút luân lưu trước khi bước vào trận đấu này. HLV Moriyasu cũng cho biết ông không chỉ định cầu thủ nào sút 11m. 4 cầu thủ bước lên sút luân lưu đều là những người xung phong nhận trách nhiệm lớn lao này.

Châu Á không còn đại diện sau vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Nhật Bản thừa nhận sai lầm trước Croatia
Nhật Bản không tập sút luân lưu, vì vậy HLV Moriyasu cũng không có danh sách chỉ định khi phải đối mặt với điều này.

"Tôi đã để các cầu thủ tự quyết định thứ tự đá luân lưu. Tôi cho những cầu thủ tự tin và dũng cảm thực hiện nhiệm vụ của mình. Các cầu thủ ĐT Nhật Bản đã chơi 120 phút quả cảm. Những cầu thủ dám xung phong đá luân lưu cũng thực sự rất bản lĩnh.

Tất nhiên, chúng tôi muốn giành thắng lợi. Nhưng trong bóng đá, có cả chiến thắng và thất bại. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không có được kết quả như mong đợi. Song không thể vì thế mà phủ nhận nỗ lực của cầu thủ. Họ nên tự tin rằng mình có thể chơi tốt ở đấu trường thế giới" - HLV Moriyasu chia sẻ sau trận.

Châu Á không còn đại diện sau vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Nhật Bản thừa nhận sai lầm trước Croatia
HLV Hajime Moriyasu cúi đầu xin lỗi NHM sau khi Nhật Bản bị loại.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Nhật Bản phải dừng bước ở vòng 1/8. Tại World Cup 2018, Nhật Bản dẫn trước Bỉ tới 2-0 nhưng không đủ bản lĩnh để duy trì lợi thế và nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3. Dù là đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Á nhưng thành tích tốt nhất ở sân chơi World Cup của Samurai Xanh chỉ là vòng 1/8.

Dù không thể hoàn thành mục tiêu vào tứ kết, những gì mà Nhật Bản mang đến tại World Cup 2022 vẫn rất đáng ghi nhận khi họ đánh bại của Đức và Nhật Bản tại vòng bảng. Ở trận đấu sau đó ít giờ, Hàn Quốc hoàn toàn bất lực trước Brazil và nhận thất bại 1-4. Cả 3 đại diện châu Á giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 đều đã chính thức dừng bước.

VÌ SAO NHẬT BẢN THẮNG ĐỨC, THẮNG TBN NHƯNG LẠI SÚT PENALTY QUÁ TỆ TRƯỚC CROATIA?

 

Tin World Cup trưa 6/12: HLV Bồ Đào Nha không hài lòng với Ronaldo; ĐT Anh mất trụ cột đến hết giải?

(Techz.vn) Tin nóng World Cup hôm nay 6/12: HLV Bồ Đào Nha thừa nhận không hài lòng với Ronaldo; Sterling có thể không trở lại Qatar cùng ĐT Anh; Sao Arsenal lên tiếng khi được so sánh với Mbappe; HLV Hàn Quốc từ chức; Sân vận động trận Brazil - Hàn Quốc biến mất sau vòng 1/8 World Cup 2022.