Thể thao

V.League căng thẳng, thủ quân ĐT Việt Nam chưa muốn nghĩ tới AFF Cup 2022

V.League căng thẳng, thủ quân ĐT Việt Nam chưa muốn nghĩ tới AFF Cup 2022

Chưa đầy 2 tuần nữa, V.League 2022 sẽ khép lại và các tuyển thủ sẽ có đợt hội quân để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, giải đấu quan trọng nhất trong năm nay của ĐT Việt Nam. Dù vậy, cuộc đua vô địch tại V.League vẫn vô cùng căng thẳng khiến nhiều trụ cột ĐT Việt Nam phải căng sức trước khi nghĩ đến ngày hội quân.

V.League căng thẳng, thủ quân ĐT Việt Nam chưa muốn nghĩ tới AFF Cup 2022
Hà Nội đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên cơ hội cho Hải Phòng hay Bình Định vẫn chưa hết.

Ở vòng 24 V.League 2022, trận derby Thủ Đô giữa Hà Nội vs Viettel sẽ có tác động lớn tới cuộc đua vô địch. Viettel gần như không còn mục tiêu, trong khi đó Hà Nội cần chiến thắng khi họ mới chỉ hơn Hải Phòng 2 điểm, khoảng cách chưa an toàn khi V.League 2022 vẫn còn 3 vòng đấu nữa.

Ở cuộc tiếp đón Viettel, Hà Nội gặp tổn thất lớn khi Đoàn Văn Hậu nhận án treo giò, trong khi đó ngôi sao số một của đội bóng là Nguyễn Văn Quyết dính chấn thương trong trận gặp Thanh Hóa và phải nghỉ 2 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc số 10 của Hà Nội sẽ bỏ lỡ phần còn lại của V.League 2022.

V.League căng thẳng, thủ quân ĐT Việt Nam chưa muốn nghĩ tới AFF Cup 2022
Thiếu Văn Hậu, Văn Quyết là tổn thất lớn với Hà Nội trong trận derby Thủ Đô tại vòng 24 V.League 2022.

Nói về trận gặp Viettel ở vòng 24, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Việc thiếu vắng Văn Hậu và Văn Quyết khiến Hà Nội phải tìm phương án thay thế. Mùa giải rất dài, Hà Nội có cầu thủ thay thế tốt. Hy vọng cầu thủ khác sẽ hoàn thành phương án mà ban huấn luyện đưa ra.

CLB Hà Nội không tập trung vào đối thủ đua vô địch mà muốn giành kết quả tốt nhất qua từng trận đấu. Tôi nghĩ các đội còn lại đều có cơ hội cạnh tranh vô địch, trong đó Hải Phòng tạo được áp lực lớn cho chúng tôi".

Thủ quân ĐT Việt Nam khẳng định Hà Nội sẽ quyết tâm giành 3 điểm trước Viettel để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Anh chỉ ra 2 cầu thủ nguy hiểm của Viettel đó là Hoàng Đức và Geovane, một cầu thủ là đồng đội trong màu áo ĐTQG và một từng khoác áo CLB Hà Nội.

V.League căng thẳng, thủ quân ĐT Việt Nam chưa muốn nghĩ tới AFF Cup 2022
Đỗ Hùng Dũng chưa nghĩ đến ĐT Việt Nam và AFF Cup 2022 ở thời điểm hiện tại.

Nói về cơ hội tại AFF Cup 2022, Đỗ Hùng Dũng khẳng định: "Tôi chưa nghĩ tới AFF Cup 2022. Tôi sẽ chiến đấu vì CLB trước, chuyện được thi đấu AFF là tương lai. Tôi chưa lo lắng cho suất thi đấu của mình".

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 23/11, sau khi bán kết Cúp quốc gia 2022 khép lại. CLB Hà Nội có chuyến làm khách trên sân của HAGL cả ở vòng cuối của V.League 2022 cũng như Bán kết Cúp QG. Trong trường hợp Hà Nội vào đến chung kết, Đỗ Hùng Dũng cùng các đồng đội có tên trong danh sách ĐT Việt Nam sẽ chỉ có thể lên hội quân sớm nhất sau ngày 27/11 và khó đảm bảo thể lực cho trận giao hữu với Borussia Dortmund (30/11).

Đỗ Hùng Dũng và thử thách để vươn tới bóng đá chuyên nghiệp

 

Chủ tịch AFF lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026 của ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Có mặt tại Đại hội LĐBĐ Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026), chủ tịch AFF Khiev Sameth bày tỏ sự tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt quan trọng làmục tiêu lọt top 10 châu Á và giành vé dự VCK World Cup 2026.