Thể thao

Gần 3 năm không thể lật đổ ĐT Việt Nam, Indonesia gây bất ngờ lớn với kế hoạch HLV Park từng bất lực

Gần 3 năm không thể lật đổ ĐT Việt Nam, Indonesia gây bất ngờ lớn với kế hoạch HLV Park từng bất lực

Sau gần 3 năm kể từ khi nhận lời dẫn dắt ĐT Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã mang đến một làn gió mới cho bóng đá xứ vạn đảo với sự mát tay trong công tác đào tạo trẻ. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa một lần giành chiến thắng khi đối đầu với ĐT Việt Nam hay Thái Lan.

Gần 3 năm không thể lật đổ ĐT Việt Nam, Indonesia gây bất ngờ lớn với kế hoạch HLV Park từng bất lực
Indonesia của HLV Shin Tae Yong sau gần 3 năm vẫn núp dưới cái bóng của Việt Nam và Thái Lan.

Mới đây, một thành viên của LĐBĐ Indonesia (PSSI) tiết lộ HLV Shin Tae Yong đã dự án nhập tịch cầu thủ để nâng tầm sức mạnh bóng đá xứ vạn đảo. Sau sự xuất hiện có thể tạm coi là thành công của Marc Klob, người mang trong mình dòng máu Hà Lan và từng chơi tại giải VĐQG Indonesia, chiến lược gia người Hàn Quốc đang thúc đẩy PSSI tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ khác có gốc Indonesia đang chơi bóng ở nước ngoài.

"Chúng tôi từng hỏi ý kiến của HLV, và Shin Tae-yong đã yêu cầu được nhập tịch. Vì vậy, việc nhập tịch là yêu cầu trực tiếp từ Shin Tae-yong. Ngay sau khi ký hợp đồng, ông ấy đã đề nghị cung cấp hồ sơ về các tuyển thủ Indonesia. Và khi đọc nó, Shin lập tức yêu cầu nhập tịch cầu thủ.

Gần 3 năm không thể lật đổ ĐT Việt Nam, Indonesia gây bất ngờ với kế hoạch từng làm HLV Park bất lực
PSSI trở lại với chính sách nhập tịch cầu thủ và ưu tiên những cái tên có gốc gác Indonesia.

Chúng tôi đã quyết định rằng kế hoạch này là có thể. Sau đó chúng tôi đề nghị nhập tịch các cầu thủ mang huyết thống Indonesia, sao cho không vi phạm các quy tắc của FIFA . Tên và gốc gác các cầu thủ đã được liệt kê ra" - Hasani Abdulgani (thành viên của PSSI) tiết lộ.

Nếu có thể tăng cường cầu thủ nhập tịch, Indonesia sẽ mạnh lên rất nhanh và không còn lép vế trước ĐT Việt Nam hay Thái Lan ở các giải đấu trong khu vực. Có thể lấy ví dụ ngay từ ĐT nữ Philippines với thành công nhanh đến khó tin sau khi áp dụng chính sách nhập tịch.

Gần 3 năm không thể lật đổ ĐT Việt Nam, Indonesia gây bất ngờ với kế hoạch từng làm HLV Park bất lực
Chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử ĐT nữ Philippines có công lớn của những cầu thủ nhập tịch.

ĐT nữ Philippines giành vé trực tiếp dự VCK World Cup 2023, trong khi ĐT nữ Việt Nam cũng làm được điều này qua vòng play-off. Ở AFF Cup 2022 vừa kết thúc, ĐT nữ Philippines với dàn trụ cột được triệu tập từ Mỹ, Châu Âu đã đánh bại ĐT nữ Việt Nam 4-0 ở bán kết và Thái Lan 3-0 ở chung kết để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu.

Gần 3 năm không thể lật đổ ĐT Việt Nam, Indonesia bất ngờ gây sốt với kế hoạch HLV Park từng bất lực
Dù rất muốn có Filip Nguyễn nhưng HLV Park Hang-seo cũng bất lực khi thủ tục nhập tịch cho thủ môn này quá phức tạp.

Đội tuyển bóng đá nam của Singapore hay Philippines trong quá khứ cũng là những ví dụ cho sự thành công nhanh chóng với chính sách nhập tịch. Trong khi đó, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo dù rất muốn triệu tập những tài năng gốc Việt đang chơi bóng tại nước ngoài nhưng vẫn gặp vô vàn thách thức vì thủ tục nhập tịch quá phức tạp.

Nếu Indonesia nhanh chóng mang về những cầu thủ chất lượng đang chơi bóng ở nước ngoài, sức mạnh của đội bóng này sẽ được gia tăng đáng kể tại AFF Cup 2022 sắp tới. Khi đó, ĐT Việt Nam sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn ở giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trước khi kết thúc hợp đồng vào tháng 1/2023.

VĂN LÂM HAY FILIP NGUYỄN LÀ THỦ MÔN PHÙ HỢP NHẤT VỚI ĐTVN???

 

LĐBĐ ĐNÁ ra quyết định gây tranh cãi, ĐT Việt Nam bị 'dồn vào đường cùng' vì đơn kiện của Indonesia?

(Techz.vn) LĐBĐ Đông Nam Á vẫn chưa chốt xong phương án cho lễ bốc thăm AFF Cup 2022, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo ĐT Việt Nam sẽ phải chịu thiệt thòi do hệ quả từ đơn kiện của LĐBĐ Indonesia.