Thể thao

Bị Thái Lan đẩy vào đường cùng, U23 Việt Nam nguy cơ lặp lại ác mộng của lứa Quang Hải ở U23 châu Á

Bị Thái Lan đẩy vào đường cùng, U23 Việt Nam nguy cơ lặp lại ác mộng của lứa Quang Hải ở U23 châu Á

Cũng giống như VCK U23 châu Á trên đất Thái Lan cách đây 2 năm, U23 Việt Nam cũng khởi đầu vòng bảng với 2 trận hòa và rơi vào tình thế buộc phải thắng ở lượt trận cuối cùng mới có hy vọng đi tiếp. HLV Gong Oh Kyun đang có khởi đầu ấn tượng hơn, nhưng cửa vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn chưa thực sự rộng mở.

Bị Thái Lan đẩy vào đường cùng, U23 Việt Nam nguy cơ lặp lại ác mộng của lứa Quang Hải ở U23 châu Á
Tạo địa chấn với trận hòa khó tin trước U23 Hàn Quốc, cánh cửa đi tiếp của U23 Việt Nam vẫn chưa thực sự rộng mở.

Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc đang có cùng 4 điểm và sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam tạm xếp thứ 3 với 2 điểm, thành tích này chỉ tốt hơn U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại.

Để có vé đi tiếp, U23 Việt Nam cần có chiến thắng trước Malaysia và chờ cặp đấu còn lại có kết quả hòa 0-0, 1-1 hoặc có phân thắng bại. Tuy nhiên với HLV Worrawoot Srimaka, ông cho rằng Thái Lan có thể không cần suy nghĩ quá nhiều nếu Malaysia đánh bại được Việt Nam.

Bị Thái Lan đẩy vào đường cùng, U23 Việt Nam nguy cơ lặp lại ác mộng của lứa Quang Hải ở U23 châu Á
HLV Srimaka tin tưởng U23 Malaysia đủ sức đánh bại U23 Việt Nam và giúp Thái Lan giành vé đi tiếp.

"Thực tế, Malaysia có thể thắng ở trận gặp Việt Nam. Tôi biết rất rõ U23 Malaysia và họ sẽ chiến đấu hết mình. Đối với chúng tôi, việc gặp Hàn Quốc bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ và các đội.

Chúng tôi phải cảm ơn Malaysia. Hôm nay, cả hai đội đều thể hiện tốt. Tôi xin gửi lời cảm ơn các học trò. Trận đấu này, đội chúng tôi gặp áp lực nhưng vẫn vượt qua được. Điều quan trọng là chúng tôi giành chiến thắng" - HLV Srimaka chia sẻ.

Bị Thái Lan đẩy vào đường cùng, U23 Việt Nam nguy cơ lặp lại ác mộng của lứa Quang Hải ở U23 châu Á
HLV Gong Oh Kyun rơi vào "đường cùng" và có nguy cơ lặp lại cơn ác mộng giống HLV Park Hang-seo ở giải đấu cách đây 2 năm.

Nếu kịch bản U23 Malaysia thắng U23 Việt Nam xảy ra, Hàn Quốc và Thái Lan sẽ là 2 đội đi tiếp dù kết quả lượt trận cuối cùng có ra sao. Kịch bản này gợi lại cơn ác mộng từng khiến U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan.

Khi đó, U23 Việt Nam hòa UAE và Jordan ở 2 lượt trận đầu tiên và buộc phải thắng trước U23 Triều Tiên, đội bóng đã chắc chắn bị loại trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra. Đáng tiếc, khi đó U23 Việt Nam không có quyền tự quyết và phải dừng bước theo kịch bản tồi tệ nhất.

Bị Thái Lan đẩy vào đường cùng, U23 Việt Nam nguy cơ lặp lại ác mộng của lứa Quang Hải ở U23 châu Á
Lứa U23 Việt Nam của Quang Hải tại VCK U23 châu Á 2020 cũng bị loại từ vòng bảng sau khi có 2 trận hòa với màn trình diễn không đến nỗi tệ.

U23 UAE và U23 Jordan cầm hòa nhau và cùng giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U23 Việt Nam thua ngược U23 Triều Tiên với tỷ số 1-2 dù Tiến Linh đã ghi bàn mở tỷ số. Sai lầm của Bùi Tiến Dũng và quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Bảo Toàn, sau đó là tấm thẻ đỏ của Đình Trọng đã khiến U23 Việt Nam rời giải đấu với vị trí bét bảng.

U23 VIỆT NAM DỪNG BƯỚC TRONG NỖI BUỒN TẠI VCK U23 CHÂU Á 2020

 

Bảng đấu của U23 Việt Nam xác định đội bóng đầu tiên bị loại, HLV Gong Oh Kyun rơi vào 'đường cùng'?

(Techz.vn) Sau 2 lượt trận, bảng C VCK U23 châu Á 2022 đã xác định đội bóng đầu tiên phải dừng bước. U23 Việt Nam cũng rơi vào diện nguy hiểm sau chiến thắng của U23 Thái Lan.