Xác định 2 thiếu niên 12 và 13 tuổi cầm dao, súng ná tự chế để ‘sống ảo’ ở Khánh Hòa
Hai thiếu niên 12 và 13 tuổi ở Khánh Hòa bị công an xác minh sau khi đăng tải hình ảnh cầm dao, súng ná tự chế với thái độ khiêu khích lên TikTok nhằm thu hút sự chú ý.
Ngày 7/9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Công an xã Tây Khánh Sơn đang làm rõ vụ việc liên quan đến một nhóm thiếu niên đăng hình ảnh mang theo hung khí tự chế lên mạng xã hội.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tây Khánh Sơn phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải nhiều hình ảnh một nhóm thiếu niên cầm dao và súng ná tự chế. Trong các hình ảnh, những người này có biểu hiện mang tính khiêu khích, gây chú ý.
Nhận thấy nội dung có thể tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, lực lượng công an nhanh chóng xác minh những người xuất hiện trong các bài đăng.

Công an xã Tây Khánh Sơn làm rõ 2 thiếu niên 12 và 13 tuổi đăng ảnh cầm dao, súng ná tự chế lên MXH. Ảnh công an Tây Khánh Sơn.
Kết quả xác minh cho thấy nhóm này gồm hai thiếu niên 12 và 13 tuổi, đều đang sinh sống trên địa bàn xã Tây Khánh Sơn.
Tại buổi làm việc với cơ quan công an, có sự chứng kiến và giám hộ của gia đình, hai thiếu niên thừa nhận đã thực hiện việc chụp ảnh cùng dao và súng ná tự chế rồi đưa lên TikTok.
Theo lời khai, do còn nhỏ tuổi, suy nghĩ bồng bột và muốn thể hiện bản thân trên mạng xã hội, các em đăng hình ảnh có hung khí với mục đích thu hút lượt xem, tương tác.
Công an xã Tây Khánh Sơn đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời thu giữ những vật dụng, hung khí tự chế có liên quan. Hai thiếu niên được yêu cầu xóa các nội dung, hình ảnh đã đăng tải và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.
Lực lượng chức năng cũng làm việc với gia đình hai em, đề nghị phụ huynh chủ động phối hợp trong việc quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là định hướng cách sử dụng mạng xã hội phù hợp với lứa tuổi và tuân thủ quy định pháp luật.
Qua vụ việc, Công an xã Tây Khánh Sơn khuyến cáo các gia đình cần quan tâm sát sao hơn đến hoạt động của trẻ trên không gian mạng. Việc kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở sẽ giúp hạn chế tình trạng trẻ em chạy theo trào lưu, đăng tải nội dung phản cảm hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.