Uy lực của trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển, 'sát thủ' săn ngầm độc nhất vô nhị Đông Nam Á
Trực thăng săn ngầm Ka-28 là trực thăng chuyên biệt cho nhiệm vụ trinh sát, phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tổ quốc.
Tại lễ diễu binh trên biển mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hải quân nhân dân Việt Nam đã trình diễn sức mạnh của mình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trong số các khí tài hiện đại, sự xuất hiện của những chiếc trực thăng săn ngầm Ka-28, dòng máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam, đã thu hút sự chú ý đặc biệt.
Đội hình diễu binh trên biển sáng 2/9. Ảnh QCHQVN.
Trực thăng săn ngầm Ka-28 có nguồn gốc từ Liên Xô, là trực thăng chuyên biệt cho nhiệm vụ trinh sát, phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tổ quốc.
Trực thăng săn ngầm Ka-28 sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng: chiều dài 11,3 m, chiều cao 5,4m, đường kính rotor 15,9 m, kíp lái 2-3 người và trọng lượng cất cánh tối đa 12.000 kg. Điểm độc đáo trong thiết kế của trực thăng này là việc sử dụng hai cánh quạt nâng đồng trục quay ngược chiều, thay vì chỉ một cánh quạt chính như các trực thăng thông thường. Nhờ có thêm hai động cơ turbin, Ka-28 có thể đạt tốc độ tối đa 270 km/giờ, tầm bay lên đến 980 km và đặc biệt, có khả năng cất hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết cũng như trên những tàu nhỏ, điều mà nhiều loại trực thăng khác không thể.
Bên cạnh đó, Ka-28 được trang bị áo phao riêng để nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp. Phía khoang sau máy bay có thuyền bằng cao su gấp gọn, có thể giật dây bơm hơi khi có tình huống phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển.
Biên đội trực thăng Ka-28 và các biên đội tàu vào vị trí tham gia diễu binh. Ảnh QCHQVN.
Về mặt hỏa lực, trực thăng Ka-28 sở hữu ngư lôi và bom chống ngầm có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ sâu lên tới 500m. Chiếc trực thăng này còn được trang bị radar Osminog, cho phép quét mặt biển và phát hiện các mục tiêu nổi như kính tiềm vọng của tàu ngầm từ khoảng cách 30km.
Ngoài ra, Ka-28 còn được trang bị các thiết bị cảm biến và vũ khí chống ngầm để phát hiện và tấn công tàu ngầm đối phương trước khi chúng kịp gây ra mối đe dọa. Nó có khả năng thả sonar nhúng VGS-3 để dò tìm mục tiêu ở vùng biển sâu và dùng phao định vị thủy âm để xác định vị trí chính xác của tàu ngầm.
Đáng chú ý, trực thăng săn ngầm Ka-28 là mảnh ghép tạo ra sức mạnh săn ngầm cho cặp tàu Gepard 3.9 thứ nhất của Hải quân Việt Nam vốn thiếu hụt khả năng chống ngầm và bổ sung sức mạnh chống ngầm cho cặp tàu Gepard 3.9 thứ hai. Các trực thăng này thường xuyên được đi theo các tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam trong các nhiệm vụ trên biển.
Ka-28 là nhân tố có tính răn đe cao và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhất, khẳng định vị thế của Hải quân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.