Đời sống

Thông tin nóng về kết quả chẩn đoán thương tích của nạn nhân bị khách đánh ở quán cà phê: Nửa tháng vết thương mới lành

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của nạn nhân vụ ‘tổng tài’ ra hiệu ‘thư kí’ đánh đang gây xôn xao mạng xã hội. Sức khỏe nạn nhân hiện đã tốt hơn. 

Ngày 20/9, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ việc ‘tổng tài’ ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy. Theo đó, Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Long Vũ ((SN 2002, quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Long Vũ chính là người hành hung gây thương tích cho anh N.M.Đ. (nhân viên quán cà phê). Hậu quả, anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đ. bị choáng váng, không thể làm việc và phải lên tầng 2 của cửa hàng để nghỉ ngơi.

a6fls63-1758342329869-1758342330455382610232_11zon

Nguyễn Long Vũ xông vào quầy lễ tân hành hung nhân viên quán cà phê. 

Kết quả giám định thương tích của anh Đ. Cho thấy, "Không thấy hình ảnh tụ máu nội soi hay vỡ xương sọ trên phim chụp cắt lớp vi tính; phù nề tổ chức dưới da phần mềm cằm và má trái". Bác sĩ chuyên khoa kết luận: “Sưng nề má trái, không có vết thương trên da; mặt trong má trái bầm tím nhẹ, rách nông niêm mạc; khớp cằm đúng, không hạn chế há miệng.

Ấn dọc đốt sống cổ và cạnh cột sống kêu đau nhưng không thấy bầm tím, sạt da hay vết thương trên da, vận động cột sống cổ kêu đau tăng nhẹ; không liệt thần kinh chi phối của đốt sống cổ. Da đầu không thấy tổn thương chấn thương; tai hai bên không thấy bất thường".

Cũng theo thông tin trên báo Lao Động, sau hơn 2 ngày bị hành hung tại quán cà phê, sức khỏe anh Đ. đã tốt hơn, có thể ăn được một số món mềm như canh rau, thạch dừa.

Tuy nhiên, vùng mặt của anh vẫn đang bị sưng, đau sau tác động mạnh. Đến thời điểm hiện tại, anh chưa thể nhai được cơm. Anh Đ. thông tin thêm đã đến bệnh viện Thanh Nhàn để kiểm tra sức khỏe và ở đây bác sĩ chẩn đoán 10-14 ngày nữa vết thương mới có thể lành lại.