Đời sống

Hình phạt nào cho người cha đá dã man, dọa đạp chết con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng?

Đoạn video ghi lại cảnh người cha chửi bới, đá mạnh vào người bé trai 2 tuổi, thậm chí còn dọa đạp chết con mình khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. 

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip bé trai 2 tuổi nằm trên nền đất bị người cha đá mạnh vào người gây phẫn nộ.

Dù bé la khóc, người đàn ông tiếp tục chửi bới, dùng tay túm áo và nhấc bổng bé lên cao, dọa ném xuống đất.

be-trai-2-tuoi-6162-4655-jpg_11zon

Bé trai bị té nằm khóc và bị cha ruột bạo hành. 

Thậm chí, người đàn ông đe dọa sẽ đá chết nếu bé trai không chịu nín khóc. Ở cuối đoạn vdeo, người này còn vừa dùng tay túm áo vừa đưa cháu bé lên cao, vừa chửi bới khiến bé khóc thét rồi mới bỏ xuống đất.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác nhận vụ việc xảy ra tại xã Di Linh, huyện Lâm Đồng.

z6991498331664d3afdaecd9ecdc4a6a2e9630e9121deb-17573761470261869276461_11zon

Bé trai 2 tuổi bị cha ruột bạo hành. Ảnh cắt từ clip. 

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, bạo lực trẻ em là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016. Điều 4 Luật Trẻ em năm 2016 cũng quy định: "Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác".

Cũng tại điều này nêu: "Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần trẻ em".

Bên cạnh đó, tại Điều 37 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

Trong vụ việc, cha ruột của cháu bé đã thực hiện các hành vi bạo lực như: dùng chân đá, lớn tiếng mắng chửi và dùng tay túm áo nhấc bổng cháu bé lên cao khiến cháu khóc thét. Đáng chú ý, người này còn đe dọa sẽ giết cháu nếu không nín khóc. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về chế tài hành chính, Khoản 1, Điểm b, Điều 22 của Nghị định số 130/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi gây tổn hại tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, đe dọa hoặc cô lập trẻ em, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các em.

Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em đối với hành vi vi phạm.

Về mặt pháp lý hình sự, theo Điều 185 Bộ luật Hình sự về tội danh ngược đãi hoặc hành hạ con, bất kỳ người nào có hành vi đối xử tồi tệ hoặc bạo lực xâm phạm thân thể con, gây ra những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần một cách thường xuyên, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu hành vi phạm tội này nhằm vào người dưới 16 tuổi, mức phạt tù sẽ là từ 2 đến 5 năm.

Bên cạnh đó, nếu có căn cứ chứng minh hành vi của người cha đe dọa giết cháu bé, làm cháu bé lo sợ thì có thể xem xét thêm tội đe dọa giết người (Điều Bộ Luật Hình sự). Nếu phạm tội thuộc một trong trường hợp đối với người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 2-7 năm.