Đơn vị thiết kế Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục lên tiếng khi diện mạo sau cải tạo của công trình gây tranh cãi
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện về thiết kế của Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục sau khi phá dỡ Hàm cá mập. Trước những ý kiến này, đại diện đơn vị thiết kế đã lên tiếng.
Theo Dân trí, trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị (đơn vị tư vấn thiết kế Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục) để làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm về thiết kế, kiến trúc khu vực quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục. Ông Cường cho biết, hiện, dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Hà Nội) đã cơ bản thực hiện xong phân kỳ 1 với nhiều hạng mục quan trọng.
Trước đó, lực lượng chức năng đã phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”, chỉnh trang lại tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, khôi phục kiến trúc nhà hàng Thủy Tạ, chỉnh trang mặt tiền các nhà dân dọc các phố Đinh Tiên Hoàng - Cầu Gỗ - Hàng Đào.
Bên cạnh đó, một màn hình led cỡ lớn đã được lắp đặt để phục vụ các sự kiện lớn. Giao thông và không gian công cộng quanh hồ cũng được tổ chức lại theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và du khách.
Tuy nhiên, sau khi cơ bản hoàn thành, diện mạo của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau cải tạo lại gây tranh cãi. Trước những ý kiến này, ông Cường cho rằng hình ảnh công trình được đưa lên mạng xã hội những ngày qua chưa phản ánh đầy đủ thực tế của toàn bộ quảng trường sau khi thực hiện xong phân kỳ 1.
Theo ông Cường, nhiều người dân khi trực tiếp đến tham quan, đặc biệt là trong dịp lễ Quốc khánh đã đón nhận và ủng hộ rất tích cực.
“Công trình trở thành điểm nhấn để người dân theo dõi diễu hành A80 và chúng tôi đã nhận nhiều phản hồi trực tiếp tích cực từ những người trải nghiệm không gian này. Các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội chúng tôi chưa rõ xuất phát từ đâu. Đánh giá một thiết kế cần dựa trên nhiều yếu tố đầu vào chứ không thể chỉ nhìn cảm quan bên ngoài", ông Cường nói.
Đại diện đơn vị thiết kế cho biết diện mạo của quảng trường hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu và chưa hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, nhiều hạng mục khác sẽ được triển khai, bao gồm sửa chữa và nâng cấp khu vực xung quanh màn hình LED. Mục tiêu là tạo ra một thiết kế đồng nhất và hài hòa với toàn bộ không gian xung quanh.
"Có ý kiến cho rằng đây là công trình cũ nhưng chúng tôi khẳng định không phải vậy. Việc lựa chọn màu vàng nhạt xuất phát từ ý đồ gợi nhớ kiến trúc, cảnh quan phố cổ, trong khi màn hình led lớn tượng trưng cho sự hiện đại, phản ánh tinh thần thời đại", ông Cường nói.
Ông Cường nhấn mạnh đơn vị thiết kế mong muốn tạo ra cảnh quan tổng thể hài hòa, không gian không quá cũ nhưng cũng không quá mới, vừa có bệ đỡ truyền thống vừa thể hiện yếu tố hiện đại.
Về phần màn hình led, ông Cường cho biết để tạo hình ảnh quen thuộc với người dân phố cổ, gợi cảm giác thân thiện, gần gũi với môi trường đô thị cổ kính. "Mục tiêu của chúng tôi là tránh để công trình trở nên lạc nhịp trong không gian đô thị văn hiến, truyền thống", đại diện đơn vị tư vấn thiết kế khẳng định.
Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một tác phẩm kiến trúc thông thường, mà còn là một tiện ích công cộng của thành phố. Màn hình LED này đóng vai trò truyền tải, giới thiệu và quảng bá những nét đẹp của Hà Nội.
Ông Cường cho biết, khi nhận được nhiều luồng thông tin trái chiều, đơn vị tư vấn thiết kế đã xem đây là những góp ý có tính xây dựng để thủ đô ngày càng hoàn thiện. Vì vậy, đơn vị luôn lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến.
"Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chúng tôi tiếp tục ghi nhận các phản hồi để điều chỉnh, cải thiện nhằm bảo đảm sự hài hòa để người dân đón nhận, trở thành một không gian ý nghĩa", ông Cường chia sẻ.
Ông Cường tin rằng khi đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ đưa ra một phương án hài hòa và phù hợp tổng thể, để khu vực này trở thành một không gian thân thiện và quen thuộc với người dân Hà Nội và du khách.