Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Lạng Sơn chìm trong nước lũ, hàng nghìn nhà dân bị ảnh hưởng. Trong lúc nước dâng nhanh, lực lượng chức năng phải dùng thuyền, cano tiếp cận các khu dân cư bị cô lập để đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển nhu yếu phẩm.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, trong 24 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa vượt 100 mm, trong đó Bản Chắt (xã Kiên Mộc) đạt 213,5 mm, Mẫu Sơn 188 mm, Đình Lập 144,2 mm và Bình Gia 130,8 mm.

Nước lũ dâng cao, lực lượng chức năng phải dùng thuyền để tiếp cận người dân.
Lượng mưa lớn khiến nước lũ lên nhanh tại các khu vực thấp trũng. Nhiều căn nhà bị nước tràn vào, thậm chí có nơi ngập gần tới mái. Một số hộ dân không kịp di chuyển tài sản phải tìm cách lên tầng cao hoặc trèo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ.

Giữa biển nước mênh mông, người dân phải chui lên mái nhà nhận nhu yếu phẩm.
Tại thôn Pò Kính, xã Na Dương, một số hộ dân bị nước bao vây, không thể tự di chuyển ra ngoài. Lực lượng chức năng đã sử dụng phương tiện đường thủy để tiếp cận từng căn nhà, hỗ trợ người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tiếp cận ngôi nhà bị cô lập hoàn toàn tại thôn Pò Kính, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn
Trong điều kiện dòng nước chảy xiết, các cán bộ, chiến sĩ liên tục vận chuyển mì gói, nước uống và những nhu yếu phẩm thiết yếu đến các khu vực đang bị chia cắt. Những chuyến thuyền chở hàng cứu trợ được đưa vào sâu trong vùng ngập để kịp thời hỗ trợ người dân.

Những chiếc thuyền cứu hộ chở đầy mì tôm, lương thực, nước uống liên tục vượt dòng nước chảy xiết để tiếp tế cho người dân.

Cùng với công tác tiếp tế, lực lượng cứu hộ cũng khẩn trương đưa những người có nguy cơ cao, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, ra khỏi vùng ngập sâu. Tại ngõ 36 Bến Bắc, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn đã lội qua dòng nước sâu để tiếp cận, đưa hai mẹ con đang mắc kẹt đến vị trí an toàn.

Lực lượng chức năng dùng thuyền, cano đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập sâu.
Theo thống kê ban đầu, đợt mưa lũ đã khiến một người tử vong, khoảng 2.620 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng. Trong số này, khoảng 196 căn bị tốc mái hoặc chịu tác động do sạt lở đất; gần 2.396 căn bị ngập, kéo theo nhiều tài sản của người dân hư hỏng.

Tình trạng ngập sâu tại xã Thất Khê.
Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng được ghi nhận tại Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng cùng một số phường như Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa và Lương Văn Tri. Riêng tại xã Thất Khê, có những ngôi nhà bị nước nhấn chìm gần như toàn bộ.

Khu vực ngập nặng gồm xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng, phường Đông Kinh, phường Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri.
Theo dự báo, mưa lớn tại miền Bắc còn có khả năng tiếp diễn đến hết ngày 24/8, lượng mưa phổ biến 30-70 mm, một số nơi có thể vượt 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc.

Mưa lớn dự báo diễn biến đến hết ngày hôm nay 24/8.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương được khuyến cáo chủ động phương án ứng phó, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối và những nơi có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.