Diễn biến mới đau lòng vụ nổ bay 4 phòng trọ ở Phú Thọ khiến 4 người thương vong
Vụ nổ xảy ra tại một phòng trọ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có liên quan đến việc tự chế pháo nổ.
Ngày 30/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Vũ Huy Long (SN 2009, trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), một trong những người bị thương trong vụ nổ xảy ra tại thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, đã tử vong.
Trước đó, khoảng 13h10 ngày 29/8, một tiếng nổ lớn xảy ra tại phòng 404, tầng 4 của khu nhà trọ thuộc thôn Phục Khải. Khu nhà trọ do chị Phạm Thị Thủy (SN 1974, trú tại xã Bình Xuyên) quản lý.
Vụ nổ khiến một người tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Sức công phá cũng khiến các phòng 403, 404 và 405 bị hư hỏng, cùng một số khu vực khác của dãy trọ và phần mái tôn.
Hiện trường vụ nổ khiến 4 người thương vong.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ để xác định nguyên nhân.
Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác điều tra.
Qua xác minh, người tử vong tại hiện trường được xác định là Nguyễn Nhật Anh (SN 2008, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An).
Sau đó, Vũ Huy Long cũng không qua khỏi do thương tích quá nặng. Hai người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện là Đinh Trung Dũng (SN 2009, trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Thanh (SN 1996, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình).
Đáng chú ý, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật chứng liên quan đến việc chế tạo pháo nổ. Trong đó có các vỏ pháo, pháo nổ thành phẩm cùng những loại bột có màu sắc khác nhau, được xác định nghi là nguyên liệu dùng để sản xuất pháo.
Hiện trường có nhiều vật chứng liên quan đến chế pháo nổ.
Từ những dấu vết và vật chứng thu thập được, cơ quan chức năng bước đầu nhận định vụ nổ xuất phát từ hoạt động sản xuất pháo nổ tự chế, loại pháo bi. Trong quá trình thực hiện, pháo bất ngờ phát nổ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời xác minh nguồn gốc các nguyên liệu phục vụ việc chế tạo pháo và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.