Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội, quá trình học tập gây ngỡ ngàng
Với 24,91/30 điểm, Nguyễn Đức Anh Quân, quê Nghệ An, đã đứng đầu ngành Y khoa trong kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026 của Đại học Y Hà Nội, vượt qua hơn 1.000 thí sinh.
Đối với sinh viên ngành Y, kỳ thi bác sĩ nội trú được xem là một trong những thử thách quan trọng nhất sau 6 năm đào tạo. Không chỉ mang tính chất tuyển chọn, kết quả kỳ thi còn quyết định thứ tự lựa chọn chuyên ngành của các thí sinh. Người đạt thành tích cao hơn sẽ có quyền lựa chọn trước.
Tại Đại học Y Hà Nội, mỗi sinh viên chỉ có một lần duy nhất để tham dự kỳ thi này. Vì vậy, áp lực đối với các thí sinh là rất lớn.
Ba bài thi, 360 câu hỏi trong 270 phút
Riêng ngành Y khoa năm nay có hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh thực hiện 3 bài thi trắc nghiệm trên máy tính, mỗi bài gồm 120 câu hỏi và có 90 phút để hoàn thành.
Đáng chú ý, kiến thức trong đề thi trải rộng trên chương trình đào tạo Y khoa kéo dài 6 năm. Thí sinh vì thế không chỉ phải ghi nhớ lượng kiến thức lớn mà còn cần khả năng phân tích, phản xạ nhanh và hạn chế tối đa sai sót trong khoảng thời gian rất ngắn.
Trong cuộc cạnh tranh này, Nguyễn Đức Anh Quân, sinh năm 2002, quê Nghệ An, đạt 24,91/30 điểm, qua đó giành vị trí cao nhất ngành Y khoa.
Thành tích này cũng mang đến cho Anh Quân quyền lựa chọn chuyên ngành đầu tiên tại Matching Day, một lợi thế rất lớn trong hành trình tiếp tục đào tạo chuyên sâu.
Từ thủ khoa B00 đến thành tích nổi bật ở trường Y
Chân dung nam sinh Nguyễn Đức Anh Quân.
Thành tích của Anh Quân không phải kết quả bất ngờ mà được xây dựng từ quá trình học tập nổi bật từ những năm phổ thông.
Năm 2020, khi còn học tại Trường THPT Anh Sơn 1, nam sinh đạt 29,4 điểm ở tổ hợp B00. Trong đó, điểm Toán là 9,4, Hóa học và Sinh học đều đạt 10 điểm. Kết quả này giúp Anh Quân đứng thứ hai toàn tỉnh Nghệ An ở tổ hợp B00.
Sau khi trở thành sinh viên ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội, Anh Quân tiếp tục duy trì kết quả học tập ổn định trong suốt 6 năm.
Nam sinh tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung bình 8,21/10, đứng thứ 17 trong toàn khóa. Trong quá trình học, Anh Quân có 5 học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường.
Chuẩn bị từ năm thứ 5, tăng tốc ở chặng cuối
Để chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú, Anh Quân không chờ đến sát ngày thi mới bắt đầu ôn tập.
Nam sinh xây dựng kế hoạch ôn thi có hệ thống từ năm thứ 5 đại học. Đây là khoảng thời gian giúp Anh Quân từng bước củng cố kiến thức và làm quen với yêu cầu của kỳ thi.
Khoảng hai tháng cuối trước ngày thi được xem là giai đoạn nước rút. Khi đó, nam sinh dành phần lớn thời gian để tổng hợp lại kiến thức của 6 năm học, đồng thời rà soát những nội dung còn chưa chắc chắn.
Chiến lược này cuối cùng mang lại kết quả khi Anh Quân đạt 24,91/30 điểm, vượt qua hơn 1.000 thí sinh và trở thành thủ khoa ngành Y khoa trong kỳ thi bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội năm 2026.
Với vị trí dẫn đầu, Anh Quân sẽ là người đầu tiên lựa chọn chuyên ngành trong ngày Matching Day. Đây được xem là một trong những lợi thế quan trọng nhất của kỳ thi, bởi thứ hạng càng cao, thí sinh càng có nhiều cơ hội lựa chọn chuyên ngành mình mong muốn.