Đời sống

Lộ chiếc ‘bẫy’ chí mạng có thể ‘nuốt chửng’ bất cứ ai sau vụ 2 cháu bé đạp xe lao xuống kênh nước ở Ninh Bình

Sự việc 2 cháu bé ở Ninh Bình ngã xuống kênh nước là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người. Người dân bày tỏ sự lo ngại khi kênh nước nằm ở ngay tuyến đường dân sinh nhưng lại không có hộ lan hay rào chắn bảo vệ. 

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu bé đạp xe đạp lao xuống kênh nước tại đoạn đường ven kênh thuộc thôn Văn Cảnh, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.

1 cháu bé sau đó đã tự lên được bờ, sau đó ngay lập tức chạy về nhà gọi người lớn đến ứng cứu. Cháu bé còn lại sau vài phút ngã xuống đã được em Vũ Hồng Phong, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Phương Định và anh Nguyễn Văn Duy (SN 1985, trú tại thôn Văn Cảnh) kịp thời cứu sống.

nga-song-4jpg-1754246097876_11zon

Một người nhảy xuống cứu cháu bé. Ảnh cắt từ video.

Ông Nguyễn Văn Điệp (SN 1958), ông nội cháu bé được cứu xúc động chia sẻ: “May mà có cháu Phong kịp thời lao xuống, nâng đầu cháu tôi lên khỏi mặt nước, giúp cháu không bị ngạt thêm cho đến khi có người lớn ứng cứu. Nếu không có cháu Phong, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng. Không ngờ một cháu nhỏ mới học lớp 6 lại dũng cảm đến thế. Gia đình tôi rất biết ơn”.

Ông Điệp cho biết, từ nay gia đình sẽ tăng cường trông coi, dặn dò các cháu đi lại cẩn trọng hơn. Ông cũng bày tỏ sự lo lắng khi khu vực đoạn cua rẽ vào cầu qua kênh nước vào ngõ 11 thôn Văn Cảnh không có hộ lan hay rào chắn nên khá nguy hiểm, nhất là vào buổi chiều, khu vực này có nhiều cháu nhỏ đạp xe đi chơi qua lại.

Sau sự việc trên, ông mong muốn chính quyền địa phương xem xét làm hộ lan hoặc lắp thêm rào chắn ở đoạn đường ven kênh để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và người dân.

Không chỉ ông Điệp, nhiều người dân thôn Văn Cảnh cũng bày tỏ sự lo ngại về việc không có lan can, rào chắn xung quanh kênh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nhiều người cho biết, họ sẵn sàng chung tay đóng góp để làm hộ lan nếu địa phương kêu gọi.

Bà Đ.T.M. (SN 1965, trú tại thôn Văn Cảnh) cho biết, hàng ngày, vào buổi chiều, các cháu nhỏ thường đạp xe quanh khu vực cầu qua kênh nước rẽ vào ngõ 11 thôn Văn Cảnh rất đông nên bà và nhiều người dân trong thôn mong muốn địa phương sớm có phương án lắp đặt hộ lan đoạn rẽ lên cầu để đảm bảo an toàn.

“Trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra nên người lớn cũng chủ quan. Sau sự việc vừa rồi, tôi nghĩ việc sớm lắp đặt hàng rào hộ lan đoạn rẽ lên cầu là rất cần thiết. Nếu địa phương kêu gọi, chúng tôi sẵn sàng đóng góp, miễn sao mọi người đi lại an toàn”, bà M. chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết, đoạn đường nơi xảy ra sự việc là tuyến đường dân sinh nằm sát bên bờ kênh. Hiện, địa phương đã tăng cường tuyên truyền tại các khu dân cư, nhắc nhở người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đi lại. Đồng thời, xã sẽ vận động người dân cùng chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho con em mình.