Chân dung nữ thủ khoa điểm cao kỷ lục gần 70 năm mới có 1 ở Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngọc Mai chính là cô gái đạt được số điểm cao kỷ lục, cao nhất trong lịch sử gần 70 năm ở Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU).
Thiều Ngọc Mai, nữ sinh 22 tuổi đến từ Hà Nội, sẽ chính thức tốt nghiệp vào cuối tuần này với tấm bằng ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh. Sau 4 năm học, cô đã lập nên thành tích ấn tượng khi đạt điểm 9/10 trở lên ở 35 trên tổng số 39 môn. Kết quả này tương đương với điểm tuyệt đối theo hệ 4.
Điểm trung bình của Mai đã phá vỡ kỷ lục 9,59 của thủ khoa năm ngoái. Theo đại diện của trường, cô gái này hiện là sinh viên có điểm số cao nhất trong lịch sử gần 70 năm của NEU.
Thiều Ngọc Mai là nữ sinh duy nhất đạt điểm cao kỷ lục ở Đại Học Kinh tế Quốc dân trong gần 70 năm qua.
Mai là cựu học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Ban đầu, Mai từng nghĩ sẽ theo đuổi ngành Y Dược hoặc các lĩnh vực liên quan đến Hóa Sinh, phù hợp với môn chuyên của mình. Tuy nhiên, công việc của mẹ - một giảng viên về thống kê kinh tế - đã khơi gợi sự hứng thú, khiến cô dần thay đổi định hướng.
Năm 2021, Mai đậu vào Đại học Kinh tế Quốc dân, theo học ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh bằng chương trình Tiếng Anh. Để tránh bị quá tải, cô đã chủ động đọc trước toàn bộ chương trình học và giáo trình của một số môn chính.
Mai đã duy trì phương pháp học này suốt bốn năm. Cô cho rằng việc chuẩn bị bài trước giúp bản thân nhận diện và tra cứu các thuật ngữ tiếng Anh khó, đồng thời có thể đặt ra nhiều câu hỏi chuyên sâu hơn cho giáo viên. Sau giờ học, Mai luôn cố gắng hoàn thành bài tập và ôn lại kiến thức, giúp giảm bớt áp lực trước mỗi kỳ thi.
Mai cho biết cô không đặt nặng mục tiêu thủ khoa, nhưng lại luôn coi trọng việc học một cách nghiêm túc. Cô nhận thấy, trong các ngành chuyên sâu về Toán và công nghệ mà mình theo đuổi, việc không làm chủ được kiến thức và kỹ năng có thể dẫn đến rất nhiều vất vả, hay tệ hơn là thất nghiệp trong tương lai.
"Mình muốn là bản thân phải học tốt, chắc kiến thức để đi làm. Vì vậy, mình không tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa, tập trung học và nghiên cứu", Mai nói.
Thiều Ngọc Mai trong lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hồi tháng 5/2025.
Được biết, chương trình đạo tạo ngành Mai theo học dạy bằng tiếng anh nhưng cô không gặp nhiều khó khăn bởi cô đã có IELTS 7.0 từ lớp 12. Nữ sinh nhìn nhận ngoại ngữ là nền tảng, giúp mình tiếp cận với nhiều nghiên cứu, báo cáo và các khóa học nước ngoài. Trong 4 năm học, Mai có 6 nghiên cứu khoa học, trong đó có 3 bài được đăng ở hội thảo quốc tế.
Giữa năm học thứ ba, Mai đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn sinh viên tài năng do Viettel tổ chức. Cô đã vượt qua các vòng sàng lọc gắt gao, bao gồm xét hồ sơ, kiểm tra (IQ, Tiếng Anh, kiến thức chuyên ngành) và phỏng vấn.
Mai và các sinh viên được chọn đã có sáu tháng thực tập. Ba tháng đầu họ được bồi dưỡng kiến thức tổng hợp, còn ba tháng sau thì làm việc trực tiếp tại các phòng ban. Cuối mỗi giai đoạn, sẽ có một bài kiểm tra đánh giá, và những người không đạt yêu cầu sẽ bị loại.
Dù khó nhưng Mai học hỏi nhiều hơn để bắt kịp mọi người và yêu cầu của công ty. Kết quả, Mai nằm trong số ít sinh viên được tuyển dụng chính thức từ đầu năm thứ tư, với điểm cao top đầu.
Hiện Mai đang là nghiên cứu AI theo hướng ứng dụng công nghệ của Viettel. Cô được nhà trường và công ty tạo điều kiện nên không làm gián đoạn tiến trình học tập.
TS Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa Toán kinh tế, trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận xét về Mai: “"Tôi nghĩ với năng lực như Mai, em có thể thực hiện được những mục tiêu sự nghiệp của mình, dù đó là gì", thầy nói.
Mai cho biết sẽ tiếp tục làm công việc hiện tại để có thêm kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, sau đó tìm cơ hội du học để mở mang. Về lâu dài, cô muốn trở thành giảng viên, dùng kiến thức và trải nghiệm đã có để hỗ trợ nhiều sinh viên hơn.